Nga công bố video hủy diệt sở chỉ huy, kho đạn của IS

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video mới cho thấy máy bay Nga không kích, tấn công các mục tiêu IS ở Syria bao gồm một trung tâm chỉ huy và một trại huấn luyện. Bất chấp những cáo buộc, chiến dịch không kích khủng bố của Nga bước sang ngày thứ 2 hôm 1.10.

Nga công bố video hủy diệt sở chỉ huy, kho đạn của IS - 1

Ảnh chụp từ trên không cho thấy, ít nhất 12 máy bay Su-25 Frogfoot nằm nối đuôi nhau trên đường băng thứ hai ở căn cứ không quân al-Assad gần Latakia (Syria), phi trường này cũng là nhà của 4 máy bay chiến đấu đa chức năng Su-30SM của Không quân Nga. Ảnh Telegraph.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong suốt ngày thứ 2 diễn ra chiến dịch không kích, chiến đấu cơ Su-24M và Su-25 đã cất cánh 8 lượt từ căn cứ Hmeimim ở tỉnh Latakia trên bờ biển Địa Trung Hải, nhắm vào 5 mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo.

Dựa trên thông tin tình báo thu thập được từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có cả từ hoạt động tình báo không gian và máy bay trinh sát không người lái, Bộ đã triển khai hoạt động "tổng tấn công tiêu diệt" các mục tiêu khủng bố ở tỉnh Idlib bằng chiến đấu cơ Su-24M. Hai trong những mục tiêu bị tấn công là một sở chỉ huy và một trại huấn luyện của IS. 

Một trong những video được Bộ Quốc Phòng Nga công bố mô tả các máy bay chiến đấu của Nga đã dội bom, tấn công trại huấn luyện IS. Các máy bay chiến đấu đã tấn công một kho đạn, dẫn đến những vụ nổ lớn hủy diệt trại huấn luyện này cũng như trang thiết bị quân sự của IS tại đây.

Ngoài ra, Bộ còn cho hay, các phi công Nga đã ngăn chặn các chiến binh IS từ việc khôi phục lại một trong những trung tâm chỉ huy của chúng tại tỉnh Hama, vốn bị chiến đấu cơ Nga tấn công hôm 30.9.  

Để ngăn chặn triệt để các hoạt động của IS gần làng Al-Latamna, các chiến đấu cơ Nga đã tiếp tục tiến hành không kích, tiêu diệt hoàn toàn các mục tiêu IS. Bộ Quốc Phòng Nga cũng đã công bố video chiến đấu cơ Su-24M ném bom mục tiêu này.

Trước đó cùng ngày, quân đội Nga cũng công bố video các cuộc không kích trong đêm vào bốn mục tiêu khủng bố, bao gồm một kho đạn gần Idlib, một trung tâm chỉ huy gần Hamah, và một nhà máy chế tạo xe bom ở phía bắc của Homs.

Chiến dịch không kích khủng bố của Nga tại Syria đã bước sang Nga thứ 2 bất chấp những tin đồn nổi lên cho rằng, chiến đấu cơ Nga đã tấn công nhắm vào kẻ thù của Tổng thống Assad.

Theo BBC, giới chức Mỹ và các đồng minh của nước này đang quan ngại các cuộc không kích của Nga có thể nhắm mục tiêu chính tới các "lực lượng phi IS, nhưng chống lại Tổng thống Syrria Assad.

Nga công bố video hủy diệt sở chỉ huy, kho đạn của IS - 2

Khói đen bốc lên sau các đợt không kích tiêu diệt IS tại Homs (Syria). Ảnh Telegraph.

Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain ngày 1.10 lên tiếng cáo buộc rằng, các cuộc không kích đầu tiên của Nga nhằm vào các tân binh của Quân đội Syria Tự do Syria (FSA) được Washington hậu thuẫn.

BBC đưa tin, những khu vực mà Nga tiến hành không kích dường như được kiểm soát bởi lực lượng ly khai chống lại cả IS lẫn chính phủ Assad. Hai cuộc không kích của Nga ở Syria hôm 1.10 bị cho là trúng vào một trại huấn luyện của quân ly khai Syria từng được tình báo Mỹ huấn luyện.

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Hassan Haj Ali, người đứng đầu nhóm phiến quân ly khai Liwa Suqour al-Jabal cho hay, khu trại của họ ở tỉnh Idlib bị khoảng 20 tên lửa tấn công trong hai đợt khác nhau. Nhóm Liwa Suqour al-Jabal từng nhận sự huấn luyện của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) ở Qatar và Arab Saudi.

Ông Haj Ali, một đại úy quân đội Syria đào ngũ sau cuộc nổi dậy chống lại Tổng thống Bashar al-Assad cho biết, một số lính gác trong khu trại đã bị thương nhẹ trong vụ tấn công. Các thành viên từng phục vụ trong không quân Syria của nhóm ông đã nhận ra các máy bay không kích của Nga. Nhóm của Haj Ali tự xưng là một phần FSA, do những sĩ quan quân đội Syria đào ngũ thành lập.

CIA đang tiến hành chương trình huấn luyện cho các nhóm ly khai Syria trung lập nhằm mục đích biến các nhóm này thành lực lượng nòng cốt chống IS.

Tuy nhiên, đến nay có thông tin cho rằng, Mỹ đã thất bại trong việc huấn luyện các nhóm ly khai Syria để chống lại IS. Một số nhóm thậm chí còn chuyển vũ khí của Mỹ cho những kẻ khủng bố. Về phần mình, Moscow bác bỏ mọi cáo buộc.

Một quan chức không quân Nga khẳng định các chiến đấu cơ của nước này chỉ tấn công vào các mục tiêu của IS.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 1.10 cũng nhấn mạnh rằng, quân đội nước này đang nhắm vào các phiến quân IS và "những nhóm khủng bố khác" ở Syria chứ không tấn công FSA. Ông cho hay, Nga không xem FSA là một nhóm khủng bố và nhóm này nên là một phần trong giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ở Syria.

Trong khi đó, theo VOA News, có những dấu hiệu cho thấy Nga có thể sẽ mở rộng chiến dịch không kích IS sang nước láng giềng với Syria là Iraq.

VOA News dẫn lời một nhà ngoại giao giấu tên của Ngacho biết, nước ông sẽ xem xét mở các cuộc không kích ở Iraq nếu Baghdad yêu cầu.

Trong khi đó, theo hãng thông tấn Reuters, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã tuyên bố, ông hoan nghênh những cuộc không kích chống IS của Nga tại nước ông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Tình hình chiến sự Syria và Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN