Nga bắt đầu phát triển UAV chiến đấu hiện đại

Nga có thể bắt đầu phát triển máy bay chiến đấu không lái (UAV) hiện đại với tầm bay xa hơn trong năm nay.

“Chúng tôi đã sẵn sàng xem xét bắt đầu công việc phát triển trong năm nay và dự kiến chuyển sang quá trình thử nghiệm chính thức hay sử dụng như một thiết bị thử nghiệm quân sự vào năm 2017”, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov thông báo với các phóng viên ngày hôm qua (29/5).

Dự án UAV chiến đấu hiện đại đang được phát triển bởi Bộ Quốc Phòng Nga hợp tác với công ty Sokol có trụ sở ở Kazan. Ông Borisov cho biết công ty đã tiếp thu những ý kiến đóng góp nghiêm túc và chương trình đã được xem xét lại trong hơn 1 vừa qua, với những thay đổi tích cực.

Nga bắt đầu phát triển UAV chiến đấu hiện đại - 1

Một mẫu máy bay chiến đấu không người lái của Nga

“Tôi tin chắc rằng tất cả thành phần của dự án tương lai và kết quả của công việc nghiên cứu, có thể cho phép chúng tôi bắt đầu quá trình phát triển với rủi ro ít nhất. Chúng tôi đã quyết định sẽ bắt đầu công việc phát triển trong năm nay”, ông Borisov khẳng định.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh UAV tấn công và do thám hiện đang có nhu cầu rất cao và Bộ Quốc phòng Nga chú ý đặc biệt tới lĩnh vực này.

Trong tương lai, UAV sẽ có thể giải quyết những vấn đề quân sự chiến lược nhờ tính năng tàng hình và tính ổn định chiến đấu cao hơn so với máy bay chiến đấu có người lái, Tư lệnh Không quân Nga Viktor Bondarev nhận định.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/5 thông báo sẽ chi khoảng 9,2 tỷ USD cho UAV trong giai đoạn từ nay đến 2020. Các chuyên gia quốc phòng sẽ huấn luyện các binh sĩ của quân đội Nga điều khiển những UAV này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RIA Novosti) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN