Nga bán 10 chiến đấu cơ MiG-29 cho Syria

Nga có thể cung cấp 10 máy bay chiến đấu MiG-29 cho Syria theo một hợp đồng đang được thảo thuận trong chuyến thăm của phái đoàn Damascus tới Moscow.

Tổng giám đốc của tập đoàn MiG, ông Sergei Korotkov ngày 30/5 cho biết chi tiết về hợp đồng cung cấp máy bay chiến đấu MiG-29 cho Syria đang được tiến hành đàm phán

“Hiện tại, một phái đoàn của Syria đang có mặt tại Moscow. Tôi nghĩ chúng sẽ được chuyển giao cho Syria”, ông Sergei Korotkov cho biết khi đề cập tới máy bay chiến đấu MiG-29 – một trong những chiến đấu cơ hiện đại nhất đang được sử dụng trong Không quân Nga.

Hãng tin Interfax và RIA Novosti của Nga cho biết hợp đồng bao gồm 10 máy bay chiến đấu, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.

Nga vẫn bảo vệ việc chuyển giao vũ khí cho Syria khi giải thích rằng các hợp đồng này được ký kết với chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad trước thời điểm cuộc xung đột hiện tại bắt đầu cách đây hơn 2 năm.

Trong khi đó, Mỹ và các nước châu Âu vẫn nhiều lần kêu gọi Nga ngừng cung cấp vũ khí cho chính quyền của ông Bashar al-Assad – đồng minh quan trọng nhất của Nga tại khu vực Trung Đông. Năm ngoái. Một tàu vận tải chở lô trực thăng chiến đấu và linh kiện cho Syria đã phải quay lại sau khi tàu hàng bị ngăn cản ở ngoài khơi bờ biển của Anh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo France24) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN