Nắng gắt, người dân vật vã trở lại thành phố sau kì nghỉ dài

Chuối, rau, gạo... cùng với rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh theo chân người dân trở lại thành phố làm việc, học tập sau 6 ngày nghỉ lễ.

Xe khách kẹt cứng trở lại Thủ đô

Chiều nay (3.5), theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực bến xe Giáp Bát (Hà Nội), từ 15h, khu vực cổng vào bến xe đã ùn tắc, các tuyến xe buýt nội thành xuất bến trong tình trạng kẹt cứng người.

Theo phản ánh của hành khách, nhiều nhà xe nhồi nhét khách, tăng giá vé thêm từ 20.000 – 30.000/vé so với ngày thường.

Hành khách Vũ Hồng Phúc (sinh viên năm 2, ĐH Lao động xã hội) đi chuyến Thái Thuỵ (Thái Bình) – Bến xe Giáp Bát cho biết: “Trời nắng nóng mà nhà xe nhồi kẹt cứng đến ngộp thở, giá vé tăng thêm 20.000đ. Hôm nay là ngày cuối nghỉ lễ nên tôi vẫn phải đi cho kịp buối học sáng mai”.

Chị Nguyễn Thị Thêm (20 tuổi, Thanh Hoá) đi chuyến Triệu Sơn (Thanh Hoá) - Bến xe Giáp Bát cũng phải chịu cảnh nhồi nhét khách, giá vé tăng thêm 30.000đ so với ngày thường.

Ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) chiều 3.5:

Nắng gắt, người dân vật vã trở lại thành phố sau kì nghỉ dài - 1

Từ 15h chiều, lượng người đổ về bến xe Giáp Bát đã đông nghịt.

Nắng gắt, người dân vật vã trở lại thành phố sau kì nghỉ dài - 2

Các chuyến xe khách vào bến chật kín hành khách, nhiều nhà xe cố nhồi nhét thêm khách vượt quá quy định.

Nắng gắt, người dân vật vã trở lại thành phố sau kì nghỉ dài - 3

Cổng vào bến xe ùn tắc.

Nắng gắt, người dân vật vã trở lại thành phố sau kì nghỉ dài - 4

Khu vực nhà chờ cũng kín ghế ngồi.

Nắng gắt, người dân vật vã trở lại thành phố sau kì nghỉ dài - 5

Người dân vật vã trở lại Thủ đô dưới thời tiết nắng nóng gần 37 độ C.

Nắng gắt, người dân vật vã trở lại thành phố sau kì nghỉ dài - 6

Trẻ em mệt mỏi cùng bố mẹ trở lại thành phố.

Nắng gắt, người dân vật vã trở lại thành phố sau kì nghỉ dài - 7

Nhiều người đem theo sản vật quê nhà.

Nắng gắt, người dân vật vã trở lại thành phố sau kì nghỉ dài - 8
Xe buýt nội thành xuất bến trong tình trạng kẹt cứng.

Trong khi đó, tại bến xe Mỹ Đình, Nước Ngầm... (Hà Nội) cũng  đông nghịt người trở lại thành phố cùng với rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh.

Tại đây, thời tiết khá oi bức và lượng người đổ về các bến xe ngày một động khiến không khí tại các bến xe ngột ngạt. Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của hành khách. Nhiều người phải ngồi nghỉ sau chặng đường dài trở lại Hà Nội.

Ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) chiều 3.5:

Nắng gắt, người dân vật vã trở lại thành phố sau kì nghỉ dài - 9


Sau kì nghỉ dài ngày,  hàng vạn người dân đã trở lại thành phố làm việc dưới cái nắng gay gắt.

Nắng gắt, người dân vật vã trở lại thành phố sau kì nghỉ dài - 10

Các chuyến xe luôn kín người,  hầu hết đều mệt mỏi khi xuống xe.

Nắng gắt, người dân vật vã trở lại thành phố sau kì nghỉ dài - 11Dưới cái nắng gay gắt, hàng trăm người chờ đợi để lấy đồ trong cốp xe khách.

Nắng gắt, người dân vật vã trở lại thành phố sau kì nghỉ dài - 12
Chen nhau lấy đồ đạc.

Nắng gắt, người dân vật vã trở lại thành phố sau kì nghỉ dài - 13

Đồ đạc lỉnh kỉnh hay những món quà theo chân người dân  từ quê lên thành phố.

Nắng gắt, người dân vật vã trở lại thành phố sau kì nghỉ dài - 14

Mang theo cả rau, củ, quả lên thành phố.

Nắng gắt, người dân vật vã trở lại thành phố sau kì nghỉ dài - 15
Nữ sinh viên này mang theo rất nhiều đồ đạc như quần áo, bánh kẹo, gạo... nên phải thuê xe đẩy chở đồ từ bến xe ra ngoài.

Nắng gắt, người dân vật vã trở lại thành phố sau kì nghỉ dài - 16

Tay xách, nách mang rời bến xe.

Nắng gắt, người dân vật vã trở lại thành phố sau kì nghỉ dài - 17

Những em nhỏ mệt nhoài theo bố mẹ lên thành phố.

Nắng gắt, người dân vật vã trở lại thành phố sau kì nghỉ dài - 18

Tay bế con gái, chị Lan (quê Nghệ An) cho biết:  "Xe quá đông cộng với thời tiết nóng nên tôi phải ngồi nghỉ lấy sức bắt xe tiếp lên Thái Nguyên.  Giá vé tăng lên cao, lúc về chỉ 200.000 đồng/người nhưng khi lên, giá vé là 300.000 đồng/người".

Nắng gắt, người dân vật vã trở lại thành phố sau kì nghỉ dài - 19

Xếp hàng dài chờ lên xe buýt.

Nắng gắt, người dân vật vã trở lại thành phố sau kì nghỉ dài - 20

Những chuyến xe buýt phải gồng mình vì quá tải.

Nắng gắt, người dân vật vã trở lại thành phố sau kì nghỉ dài - 21

Nắng gắt, người dân vật vã trở lại thành phố sau kì nghỉ dài - 22

Phía bên ngoài bến xe, người dân ngồi mệt mỏi chờ xe để về chỗ ở.

Nắng gắt, người dân vật vã trở lại thành phố sau kì nghỉ dài - 23

Nắng gắt, người dân vật vã trở lại thành phố sau kì nghỉ dài - 24

Bên ngoài đường Phạm Hùng (Từ Liêm, Hà Nội), hàng trăm người ngồi dưới gầm cầu để tránh nắng.

Hàng ngàn người dân mang đồ lỉnh khỉnh về TPHCM

Chiều ngày 3.5 hàng ngàn người dân trở lại TP.HCM làm việc, học tập sau đợt nghỉ lễ 30.4, 1.5 kéo dài 6 ngày. Do lượng người đổ về quá đông, một số cửa ngõ vào thành phố bị ùn ứ, nhiều điểm bị kẹt cứng.

Ghi nhận trên Quốc lộ 1A cửa ngõ phía Tây vào thành phố (đoạn giáp ranh huyện Bình Chánh và quận Bình Tân) hàng ngàn phương tiện xe máy từ các tỉnh miền Tây nối đuôi nhau kéo dài cả km trên Quốc lộ. Phía sau các xe máy lỉnh khỉnh ba lô, túi đồ, gà, vịt, mít, xoài…mang từ quê lên. Nhiều em nhỏ cùng bố mẹ chở sau một quảng đường dài nên gương mặt phờ phạc. Có em ngủ gục trên xe.

Anh Trần Văn Quang (quê Cần Thơ) chở vợ và con nhỏ đứng nghỉ mệt trên Quốc lộ cho biết: “Di chuyển xe máy chủ động về thời gian hơn và không phải có cảnh chen lấn trên xe. Hôm nay, cả gia đình sợ kẹt xe đi từ lúc trưa nhưng lên gần tới cửa ngõ thành phố thì lại kẹt xe do trời đổ mưa”.

Tại bến xe miền Tây (quận Bình Tân), lượng khách cũng đổ về tăng đột.  Đa số hành khách từ tỉnh Đồng Tháp, Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long….Trên các xe này, hành khách đông nghẹt. Nhiều xe khách sau khi trả khách xong tiếp tục quay đầu để đón khách.

Anh Lê Văn Sơn quê Vĩnh Long nói: “Giá vé không tăng lắm so với những ngày bình thường. Tuy nhiên, do lượng khách trở lại TP đông nên trên xe đông nghẹt, xe nào cũng chật kín người. Tôi chấp nhận đứng quãng đường hơn 100km”.

Tại bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh) hành khách có tăng nhưng đa phần các tuyến ở cự ly ngắn. Theo một bảo vệ tại bến xe, số lượng hành khách tại các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi khá đông nhưng sáng sớm ngày mai họ mới tới do đi xe trong đêm. Trên Quốc lộ 13, xa lộ Hà Nội lượng người chạy xe máy trở lại TP đông, có xảy ra ùn ứ tại một số điểm do xe buýt tấp vào đường đón khách.

Trên các tuyến xe khách về bến xe An Sương (huyện Hóc Môn) đều chật kín người. Nhiều hành khách sau khi xuống xe đã chạy ra xa ngồi bệt xuống đất nghỉ mệt. Các tuyến xe buýt đi về bến xe miền Tây, Suối Tiên cũng đông kín người.

Nắng gắt, người dân vật vã trở lại thành phố sau kì nghỉ dài - 25


Hàng ngàn người dân lỉnh khỉnh vật dụng, ba lô trở lại thành phố làm việc sau lễ khiến giao thông ùn ứ trên Quốc lộ 1A, cửa ngõ phía Tây thành phố.

Nắng gắt, người dân vật vã trở lại thành phố sau kì nghỉ dài - 26
Nắng gắt, người dân vật vã trở lại thành phố sau kì nghỉ dài - 27

 Nhiều đặc sản quê cũng được mang lên thành phố làm quà.

Nắng gắt, người dân vật vã trở lại thành phố sau kì nghỉ dài - 28

Càng gần về tối lưu lượng người đổ về TP càng đông khiến giao thông trên Quốc lộ 1A (đoạn từ cầu Bình Điền đến thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh) bị ùn tắc nghiêm trọng.

Nắng gắt, người dân vật vã trở lại thành phố sau kì nghỉ dài - 29
Nắng gắt, người dân vật vã trở lại thành phố sau kì nghỉ dài - 30

Tại bến xe miền Tây nhiều người lỉnh khỉnh những túi đồ, ba lô trở lại TP làm việc, học tập sau đợt nghỉ lễ dài

Nắng gắt, người dân vật vã trở lại thành phố sau kì nghỉ dài - 31


Xếp hàng chờ lên xe buýt trong bến xe miền Tây

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú - Tất Định- Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN