Nam thanh niên ngã tử vong vì thang máy... rỗng

Thấy thang máy mở cửa, nam thanh niên bước vào nhưng không có lồng thang bên trong dẫn đến hụt chân rơi từ lầu 3 của quán karaoke xuống đất tử vong.

Đến hơn 1h ngày 1/12, cơ quan Công an quận Bình Tân, TP.HCM mới hoàn tất khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thang máy trong quán karaoke Đồ Rê Mí nằm trên đường Bình Long (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) khiến một thanh niên thiệt mạng.

Nam thanh niên ngã tử vong vì thang máy... rỗng - 1

Quán karaoke nơi anh Phúc bị té thang máy từ tầng 3 xuống đất tử vong

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tên Phúc (khoảng 25 tuổi, quê Quảng Ngãi).

Trước đó, vào tối ngày 30/11, anh Phúc cùng nhóm bạn vào quán Đồ Rê Mí hát karaoke. Đến 21h, cả nhóm ra về. Anh Phúc bấm thang máy từ tầng 3 để xuống đất.

Khi cánh cửa thang máy mở, anh Phúc bước vào bên trong nhưng lồng thang chưa xuống kịp nên anh té từ tầng 3 xuống đất, tử vong tại chỗ.

Ngay sau đó, sự việc được báo cho quán và công an địa phương. Các khách đang hát karaoke trong quán được mời ra về.

Lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN