Nam thanh niên đứt lìa cẳng chân vì va phải cầu sắt

Trong lúc điều khiển xe máy trên đường ở Long An, một nam thanh niên đã bị rớt lìa chân trái do va phải thành cầu sắt.

Ngày 30-10, bác sĩ Mai Thị Vẹn – Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng (Long An) cho biết, khoảng 7 giờ sáng 29.10, khoa tiếp nhận cấp cứu cho bệnh nhân Hồ Văn Ở (28 tuổi, ngụ huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) bị đứt lìa chân trái (từ đầu gối xuống) khi tham gia giao thông.

Nam thanh niên đứt lìa cẳng chân vì va phải cầu sắt - 1

Bệnh nhân Hồ Văn Ở đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bất tỉnh, chỗ chân bị đứt lìa mất rất nhiều máu. Ngay sau đó, bệnh viện đã cấp cứu, cầm máu, truyền máu và khâu vết thương. Hiện bệnh nhân đã tỉnh lại và tiếp tục được điều trị, theo dõi tại khoa ngoại bệnh viện.

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng 29.10, anh Ở điều khiển xe máy trên ở đoạn đường 831 (xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng, Long An). Khi đi qua một cây cầu sắt thì bị anh bị va vào thành cầu. Cú va chạm quá mạnh khiến chân trái của anh Ở bị đứt lìa.

Ông Nguyễn Hồng Kha – Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Châu B đã xác nhận có vụ tai nạn trên. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Tân Hưng làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huỳnh Giang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN