Nam sinh bị hổ cắn chết trong vườn thú ở Ấn Độ

Một sinh viên đã bị hổ trắng tấn công tại vườn thú ở Delhi, Ấn Độ, vào ngày 23/9.

Giám đốc vườn thú Delhi, ông Riaz Khan, cho biết, nam thanh niên đã “nhảy qua hàng rào bảo vệ vào chuồng hổ”. Các báo cáo ban đầu tiết lộ, nạn nhân là một sinh viên. Hình ảnh phát trên truyền hình cho thấy, nạn nhân đã sợ hãi núp vào tường trong khi con hổ đứng cạnh.

Nam sinh bị hổ cắn chết trong vườn thú ở Ấn Độ - 1

Xác nạn nhân được đưa đi giám định pháp y.

Một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, nam thanh niên đã nghiêng người qua hàng rào thấp và có thể vô tình rơi vào chuồng hổ.

“Vào khoảng 13 giờ 30 phút, chúng tôi đang ở khu nuôi động vật bò sát thì nghe thấy tiếng la hét lớn”, nhân chứng Himanshu cho biết trên kênh truyền hình CNN-IBN. “Tôi đã chạy tới chuồng hổ và nhìn thấy một con hổ trắng cắn vào cổ nạn nhân. Một số trẻ em đã nắm gậy và ném đá vào con hổ. Nam thanh niên bị hổ tấn công trong 10-15 phút nhưng không ai tới cứu”.

Himanshu cho biết, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường sau đó, nhưng họ không thể cứu sống nạn nhân.

“Chúng tôi thực sự sốc”, ông Amitabh Agnihotri, Giám đốc vườn thú quốc gia Ấn Độ, đơn vị quản lý vườn thú Delhi, cho biết. “Con hổ đã vồ nam thanh niên và giết hại cậu ấy. Tôi không rõ liệu nạn nhân nhảy hay vô tình ngã vào chuồng hổ”.

Xác của nạn nhân đã được đưa đi giám định pháp y và cảnh sát bắt đầu một cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN