Mỹ tuyên bố tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria

Ngày 10.9, Phát ngôn viên của Nhà Trắng thông báo Mỹ sẽ tiếp nhận ít nhất 10.000 người tị nạn Syria trong năm 2016.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cho biết Tổng thống Barack Obama đã yêu cầu các nhân viên dưới quyền tăng số lượng người tị nạn Syria nhập cư vào Mỹ từ 1.500 người trong năm nay lên 10.000 người trong năm 2016.

“Ông Obama đã thông báo cho nhóm làm việc của mình rằng ông muốn họ tiếp nhận ít nhất 10.000 người tị nạn trong năm tài khóa tiếp theo (bắt đầu từ 1.10 tới)”, phát ngôn viên Earnest thông báo trong cuộc họp báo ngày 10.9.

Mỹ tuyên bố tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria - 1

Tổng thống Mỹ Barack Obama

Dư luận toàn cầu đang bị sốc bởi những hình ảnh người tị nạn chết đuối trong hành trình tới châu Âu khiến nước Mỹ đang chịu sức ép chính trị phải hành động nhanh chóng.

Mỹ hiện tại tiếp nhận khoảng 70.000 người tị nạn từ các cuộc xung đột và ngược đãi mỗi năm, nhưng Washington phản ứng rất chậm trong việc tiếp nhận người tị nạn từ Syria.

Ngoại trưởng Mỹ  John Kerry đầu tuần này đã đề xuất số lượng người tị nạn mà Mỹ tiếp nhận có thể tăng lên con số 100.000 người mỗi năm. Ông cho biết con số tăng thêm bao gồm những người tị nạn đến từ Syria.

Những người tị nạn Syria và khu vực Trung Đông phải trải qua các cuộc kiểm tra an ninh nghiêm ngặt để ngăn chặn các phần tử cực đoan, ngay sau khi họ đăng ký với Liên Hợp Quốc. Khoảng 4 triệu người Syria phải đi sơ tán khỏi cuộc chiến tranh kéo dài suốt 4 năm qua ở nước này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Telegraph) ([Tên nguồn])
Khủng hoảng nhập cư vào châu Âu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN