Mỹ triển khai máy bay không người lái trên bầu trời Iraq

Lầu Năm Góc cho biết, các máy bay không người lái được trang bị vũ khí hoạt động trên bầu trời Iraq để bảo vệ các cố vấn quân sự Mỹ ở dưới mặt đất.

Ngày 27/6, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, Đô đốc John Kirby, cho biết, nhiệm vụ của các máy bay không người lái (UAV) có vũ trang là bảo vệ các nhóm cố vấn quân sự Mỹ đang giúp đỡ lực lượng an ninh Iraq đẩy lùi phiến quân Hồi giáo. Chúng cũng thực hiện 30-40 sứ mệnh do thám mỗi ngày để hỗ trợ các máy bay chiến đấu có người lái và UAV khác.

“Chúng tôi tiếp tục triển khai máy bay có người lái và UAV trên bầu trời Iraq theo đề nghị của chính quyền Baghdad. Một số máy bay được trang bị vũ khí. Lý do quan trọng nhất là các mục đích bảo vệ bởi vì chúng tôi có các cố vấn quân sự tại đây”, ông John Kirby thông báo.

Mỹ triển khai máy bay không người lái trên bầu trời Iraq - 1

Mỹ cam kết hỗ trợ lực lượng an ninh Iraq chống lại phiến quân Hồi giáo.

Theo tờ New York Times, các UAV là loại Predator được trang bị tên lửa Hellfire và chúng bắt đầu hoạt động trên bầu trời Baghdad từ ngày 26/6. Các quan chức Mỹ cho biết, một trung tâm chiến dịch chung Iraq-Mỹ với 90 quân nhân sẽ bắt đầu hoạt động vào tuần tới.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, ông sẵn sàng tiến hành hành động quân sự tại Iraq nếu cần thiết. Ông tiết lộ 300 cố vấn quân sự Mỹ đang được triển khai tại Iraq và các nước láng giềng để giúp đỡ lực lượng an ninh Iraq.

Khoảng 1/2 số cố vấn quân sự trên đã tới Iraq vào đầu tuần này và nhiệm vụ ban đầu của họ là đánh giá khả năng của lực lượng an ninh Iraq và tư vấn những gì cần làm. Hiện tại, phần lớn các thành phố của Iraq đang bị nhóm phiến quân Hồi giáo ISIL chiếm giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN