Mỹ: Tháp ánh sáng chọc trời kỷ niệm 13 năm vụ 11/9

Hai "tòa tháp" bằng ánh sáng khổng lồ đã phát sáng rực rỡ ở New York để tưởng niệm các nạn nhân ngã xuống trong vụ tấn công khủng bố 11/9.

Đêm thứ Tư (tức ngày 11/9 theo giờ Việt Nam), hai chùm ánh sáng khổng lồ rực rỡ đã được phóng lên từ Trung tâm Thương mại Thế giới thắp sáng bầu trời khu vực Hạ Manhattan để tưởng niệm gần 3000 nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố kinh hoàng diễn ra cách đây đúng 13 năm.

Như mọi năm, trong dịp kỷ niệm đặc biệt và đầy đau thương này, người Mỹ từ khắp nơi sẽ đổ về Quảng trường Tưởng niệm 11/9 để tổ chức buổi lễ xướng tên những người đã ngã xuống khi những chiếc máy bay do bọn không tặc khống chế đâm vào tòa tháp đôi, Lầu Năm Góc và một cánh đồng ở Pennsylvania.

Mỹ: Tháp ánh sáng chọc trời kỷ niệm 13 năm vụ 11/9 - 1

Hai chiếc máy bay do bọn không tặc điều khiển lao vào tòa tháp đôi ngày 11/9/2001

Mỹ: Tháp ánh sáng chọc trời kỷ niệm 13 năm vụ 11/9 - 2

Hai chùm sáng tưởng niệm nhìn từ phía cầu Brooklyn

Mỹ: Tháp ánh sáng chọc trời kỷ niệm 13 năm vụ 11/9 - 3

Đây sẽ là nơi người thân các nạn nhân tề tựu để tham dự lễ xướng danh những người thiệt mạng

Mỹ: Tháp ánh sáng chọc trời kỷ niệm 13 năm vụ 11/9 - 4

Hai chùm sáng này sẽ thắp sáng bầu trời New York cho đến sáng thứ Sáu

Mỹ: Tháp ánh sáng chọc trời kỷ niệm 13 năm vụ 11/9 - 5

Hai chùm sáng khổng lồ này được tạo thành từ 88 ngọn đèn pha công suất lớn

Mỹ: Tháp ánh sáng chọc trời kỷ niệm 13 năm vụ 11/9 - 6

Hai tòa nhà chọc trời xây quanh nơi tòa tháp đôi đổ sập đã được mở cửa cho công chúng

Mỹ: Tháp ánh sáng chọc trời kỷ niệm 13 năm vụ 11/9 - 7

Một Tòa tháp Trung tâm Thương mại mới sẽ được mở cửa vào cuối năm nay

Năm nay, Đài Tưởng niệm 11/9 hoành tráng sẽ lần đầu tiên mở cửa đón người dân đến tưởng niệm từ 6 giờ sáng đến lúc nửa đêm. Đài Tưởng niệm khổng lồ được xây dựng tại khu đất nơi tòa tháp đôi bị sụp đổ và cướp đi sinh mạng của 2.753 người đã gần như hoàn thiện.

Hai tòa nhà chọc trời xung quanh khu vực tòa tháp đôi đổ sập đã mở cửa cho công chúng, trong khi một tòa Trung tâm Thương mại Thế giới mới cao nhất Tây Bán cầu cũng sẽ mở cửa vào cuối năm nay.

Trong buổi lễ này, những người tham dự sẽ 6 lần cúi đầu mặc niệm, đánh dấu các khoảnh khắc 2 máy bay đâm vào 2 tòa tháp, vào Lầu Năm Góc, thời điểm tòa tháp sụp đổ và lúc chuyến bay số 93 đâm xuống vùng Shanksville, Pennsylvania.

Mỹ: Tháp ánh sáng chọc trời kỷ niệm 13 năm vụ 11/9 - 8

Người thân mang theo 40 ngọn nến lớn tưởng niệm 40 hành khách thiệt mạng trên chuyến bay số 93

Mỹ: Tháp ánh sáng chọc trời kỷ niệm 13 năm vụ 11/9 - 9

Người dân cúi đầu tưởng niệm trước bức tường khắc tên các nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố

Mỹ: Tháp ánh sáng chọc trời kỷ niệm 13 năm vụ 11/9 - 10

Cậu bé Logan Hurwitt, ở hạt Bergen, New Jersey lần tìm tên của người bác Jeremy Logan Glick trên bức tường tưởng niệm

Mỹ: Tháp ánh sáng chọc trời kỷ niệm 13 năm vụ 11/9 - 11

Người thân cầm lá cờ lớn tưởng niệm 40 người thiệt mạng trên chuyến bay số 93

Mỹ: Tháp ánh sáng chọc trời kỷ niệm 13 năm vụ 11/9 - 12

Các hướng dẫn viên giới thiệu với du khách về nơi chuyến bay số 93 đâm xuống cánh đồng ở Pensylvania

Mỹ: Tháp ánh sáng chọc trời kỷ niệm 13 năm vụ 11/9 - 13

Địa điểm nơi chuyến bay số 93 đâm xuống đất khiến 40 hành khách thiệt mạng

Mỹ: Tháp ánh sáng chọc trời kỷ niệm 13 năm vụ 11/9 - 14

Huy chương của Quốc hội Mỹ truy tặng cho những hành khách đã chiến đấu với bọn khủng bố trên chuyến bay số 93

Mỹ: Tháp ánh sáng chọc trời kỷ niệm 13 năm vụ 11/9 - 15

Một lá cờ Mỹ đặt dưới bức tường tưởng niệm các hành khách thiệt mạng trên chuyến bay số 93

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo DailyMail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN