Mỹ luyện tập Tác chiến Không-Biển để đánh bại TQ?

Cuộc tập trận Valiant Shield gần đây của Mỹ được cho là nhằm luyện tập khả năng chống lại Trung Quốc.

Ngày 29/9, tờ Stars and Stripes của Mỹ cho hay cuộc tập trận gần đây do quân đội Mỹ tổ chức trên biển tập trung vào khả năng chiến đấu chống lại kẻ thù giống như Trung Quốc trong trường hợp Mỹ bị cản trở tiếp cận với hải phận và không phận quốc tế.

Mỹ luyện tập Tác chiến Không-Biển để đánh bại TQ? - 1

Lực lượng hải, lục, không quân Mỹ tham gia tập trận

Thông tin này được tờ báo đưa ra sau khi nghiên cứu chi tiết khái niệm về Tác chiến Không-Biển của Lầu Năm Góc trong cuộc tập trận Valiant Shield trên vùng biển tây Thái Bình Dương hồi tuần trước.

Trong cuộc tập trận này, 18.000 binh sĩ Mỹ đã thử nghiệm khái niệm tác chiến trên với một bộ chiến thuật được áp dụng nhằm vô hiệu hóa hệ thống thông tin liên lạc của đối phương trong vũ trụ và không gian ảo, sau đó là tấn công tiêu diệt các căn cứ vũ khí trên đất liền và trên biển.

Theo tờ Stars and Stripes, trong khu vực Thái Bình Dương chỉ có Trung Quốc là quốc gia áp dụng chiến lược “chống tiếp cận, ngăn chặn khu vực” vốn là mục tiêu tác chiến của Mỹ trong cuộc tập trận Valiant Shield năm nay.

Ông Aaron Friedberg, giáo sư tại Đại học Princeton nhận định: “Tác chiến Không-Biển chắc chắn là nhắm vào Trung Quốc. Mỹ đã phóng đại quá mức nỗi lo ngại về việc tấn công Trung Quốc”.

 Washington cho biết họ đang rất lo ngại về các động thái của Bắc Kinh sau khi Lầu Năm Góc báo cáo trước Quốc hội rằng Trung Quốc đang phát triển các loại vũ khí có thể ngăn cản tàu Mỹ đi lại an toàn trên các vùng biển quốc tế như Biển Đông và biển Hoa Đông.

Mỹ luyện tập Tác chiến Không-Biển để đánh bại TQ? - 2

Tàu chiến Mỹ phóng tên lửa trong cuộc tập trận

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đã leo thang trong thời gian gần đây sau khi Trung Quốc đơn phương tuyên bố thiết lập khu vực nhận diện phòng không trên biển Hoa Đông bao trùm cả nhóm đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát.

Tháng trước, Mỹ cũng tố cáo chiến đấu cơ Trung Quốc có hành vi quấy nhiễu và đe dọa máy bay do thám của Mỹ đang tuần tra trên vùng biển quốc tế. Đáp lại, Trung Quốc tuyên bố vẫn sẽ hành xử tương tự nếu máy bay do thám Mỹ tiếp tục hoạt động gần bờ biển nước này.

Theo các chuyên gia phân tích an ninh, khái niệm Tác chiến Không-Biển mà quân đội Mỹ đưa ra là nhằm tập trung vào khả năng đánh bại Trung Quốc trong trường hợp một cuộc chiến tranh công nghệ cao nổ ra giữa hai nước.

Cuộc tập trận Valiant Shield được tổ chức từ ngày 15/9 tới ngày 23/9, với sự tham gia của các binh sĩ thuộc lục quân, không quân , hải quân và thủy quân lục chiến của Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Diplomat) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN