Mỹ điều tra đặc nhiệm SEAL tiết lộ vụ Bin Laden

Một đặc nhiệm SEAL tiết lộ về vụ đột kích tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden đang bị Mỹ điều tra hình sự.

Ngày 4/11, báo chí Mỹ đưa tin Đô đốc Brian Losey, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Chiến tranh Đặc biệt Hải quân Mỹ đã viết thư ngỏ cảnh báo các thành viên đội đặc nhiệm SEAL của hải quân không được phản bội lời thề giữ bí mật về nhiệm vụ của mình, đặc biệt là về vụ đột kích tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden.

Mỹ điều tra đặc nhiệm SEAL tiết lộ vụ Bin Laden - 1

Đô đốc Brian Losey, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Chiến tranh Đặc biệt Hải quân Mỹ

Tuyên bố này của Đô đốc Losey được đưa ra chỉ vài ngày trước khi một cựu đặc nhiệm SEAL xuất hiện trong một bộ phim tài liệu để bảo vệ hành động công bố các thông tin chi tiết về vụ đột kích tiêu diệt trùm khủng bố.

Tuyên bố của ông Losey nhấn mạnh rằng lời cảnh báo của hải quân vẫn nguyên tác dụng ngay cả khi nhiệm vụ đã kết thúc, và sẽ trừng phạt bất cứ người nào công khai các thông tin liên quan đến nhiệm vụ bí mật của đặc nhiệm.

Lời cảnh cáo này được cho là nhằm vào Matt Bissonnette,  một cựu đặc nhiệm SEAL đã tiết lộ vai trò của mình trong vụ đột kích tiêu diệt Bin Laden hồi năm 2011 và sắp xuất hiện trong một bộ phim tài liệu của hãng Fox News.

Trong bức thư ngỏ đề ngày 31/10, Đô đốc Losey tìm cách bêu xấu những cựu đặc nhiệm đòi công khai nhiệm vụ của mình và nhắc nhở các thành viên SEAL về lời thề giữ bí mật, bảo vệ danh tính đồng đội và đối tác, những thứ được coi là “giá trị cốt lõi” của đặc nhiệm Mỹ.

Ông Losey viết: “Chúng ta không chấp nhận sự coi thường đầy ích kỷ hay cố ý đối với giá trị cốt lõi của đặc nhiệm nhằm giành lấy sự nổi tiếng hay lợi ích tài chính”.

Đây không phải là lần đầu tiên Đô đốc Losey đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc đối với các thành viên đặc nhiệm SEAL. Trước đây, ông cũng đã từng viết một bức thư yêu cầu tất cả đặc nhiệm phải giữ bí mật về nhiệm vụ mà mình đã thực hiện.

Mỹ điều tra đặc nhiệm SEAL tiết lộ vụ Bin Laden - 2

Các thành viên đội đặc nhiệm SEAL 6 của hải quân Mỹ

SOFREP, một tổ chức chuyên theo dõi hoạt động của lực lượng đặc nhiệm Mỹ cho biết họ đã xác định được lính đặc nhiệm đã nổ súng tiêu diệt Bin Laden, và nhiều khả năng danh tính của người lính này sẽ được tiết lộ trong bộ phim tài liệu sắp tới của Fox News.

Tuy nhiên, các cựu đặc nhiệm Mỹ lại tỏ ra nghi ngờ về thông tin trên, bởi chiến dịch đột kích tiêu diệt Osama Bin Laden được thực hiện trong bóng tối, giữa một không gian chật hẹp, thế nên việc xác định được viên đạn do ai bắn ra đã giết chết trùm khủng bố là vô cùng khó khăn.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc và Bộ Tư pháp Mỹ đang mở một cuộc điều tra hình sự đối với cựu đặc nhiệm Bissonnette và cuốn sách kể về chiến dịch đột kích nổi tiếng ở Pakistan. Cuộc điều tra hình sự này cũng đã đình chỉ vụ thương thảo pháp lý giữa chính phủ và tác giả cuốn sách về lợi nhuận của nó.

Trước khi xuất bản cuốn “Không ngày nào dễ dàng” năm 2012, Bissonnette đã không tiến hành các bước tham vấn pháp lý cần thiết với chính phủ. Đây là cuốn sách kể về vai trò của Bissonnette, một trong những thành viên đội đặc nhiệm SEAL 6 đã tấn công và tiêu diệt Bin Laden.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo CNN) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN