Mỹ đang sát cánh cùng 5 nhóm khủng bố chống lại IS

Trên một chiến tuyến với Mỹ trong cuộc chiến chống IS là 5 tổ chức vũ trang bị xếp vào diện khủng bố.

Al-Qaeda

Al-Qaeda có một mối quan hệ rất phức tạp với IS. Phiến quân IS từng là một nhóm của al-Qaeda, tuy nhiên chúng đã tách ra vào đầu năm nay sau khi trở nên lớn mạnh bằng các hoạt động xâm chiếm lãnh thổ tàn bạo của mình.

Mỹ đang sát cánh cùng 5 nhóm khủng bố chống lại IS - 1

Chiến binh al-Qaeda tại Iraq

Giờ đây, al-Qaeda đang phải ganh đua với IS để giành lấy tình cảm của người Hồi giáo cực đoan, trong khi các tổ chức thân al-Qaeda như Ahrar al-Sham và Jabhat al-Nusra đang trực tiếp chiến đấu với IS trong nhiều trận đụng độ trên chiến trường.

Jabhat al-Nusra

Từng là một tổ chức vũ trang hùng mạnh và đáng sợ bậc nhất khi cuộc xung đột ở Syria bùng nổ, thế nhưng Jabhat al-Nusra dần dần bị IS lấn lướt và mất dần vị thế cũng như ảnh hưởng của mình.

Trong bối cảnh quan hệ giữa hai nhóm vũ trang này ngày càng rạn nứt, Jabhat al-Nusra trở nên thù địch với IS từ hồi tháng 2 năm nay. Sau đó, al-Qaeda cũng ra thông báo ủng hộ toàn diện đối với Jabhat al-Nusra để chống lại IS.

Mỹ đang sát cánh cùng 5 nhóm khủng bố chống lại IS - 2

Jabhat al-Nusra đang giành giật quyết liệt ảnh hưởng và địa bàn với IS

Hiện Jabhat al-Nusra đang liên minh với các tổ chức dân quân Hồi giáo khác và giao tranh quyết liệt với IS để tranh giành địa bàn và ảnh hưởng trong suốt nhiều tháng qua.

Tuy nhiên, chính vì mối liên hệ với al-Qaeda cũng như những hành động đánh bom tự sát ở Damascus, Jabhat al-Nusra đã bị Bộ Ngoại giao Mỹ xếp vào danh sách tổ chức khủng bố, bất chấp việc các nhóm vũ trang ôn hòa thân Mỹ ở Syria cho rằng họ cần đến Jabhat al-Nusra để chiến đấu chống lại quân đội chính phủ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo WP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN