Mỹ công bố ảnh cáo buộc Nga nã pháo vào Ukraine

Hôm qua (27/7), Mỹ đã công bố các bức ảnh vệ tinh để cáo buộc Nga đã nã pháo vào lãnh thổ Ukraine.

Văn phòng của Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ đã công bố 4 hình ảnh vệ tinh về một số khu vực biên giới giữa Nga và Ukraine. Hai bức ảnh đầu chụp các khẩu đội pháo trên lãnh thổ Nga, bao gồm một số hệ thống phóng rocket đa nòng và các bích kích pháo tự hành.

Các bức ảnh này cũng cho thấy những hố hình thành do tác động mạnh gần vị trí đóng quân của quân đội Ukranie trên lãnh thổ của Ukraine. Trong bức ảnh thứ 3, Mỹ cáo buộc phe ly khai thân Nga khai hỏa vũ khí hạng nặng do Nga cung cấp trên lãnh thổ Ukraine.

Mỹ công bố ảnh cáo buộc Nga nã pháo vào Ukraine - 1

Bức ảnh cho thấy thời điểm trước và sau cuộc nã pháo vào Ukraine.

“Một khu vực rộng lớn bị ảnh hưởng gần các đơn vị quân sự Ukraine cho thấy đạn được bắn ra từ các hệ thống phóng rocket đa nòng. Các hố nằm gần một ngôi làng tại địa phương”, chú thích dưới các bức ảnh viết.

Nga đã phủ nhận can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine và cáo buộc Washington tăng cường chiến dịch bôi nhọ chống lại Moscow.

Ngày 24/7, Mỹ đã cáo buộc Nga nã đạn pháo vượt qua biên giới vào Ukraine và dự định cung cấp “các hệ thống phóng rocket đa nòng hạng nặng” cho phe ly khai ở miền đông Ukraine. Trong khi đó, chính quyền Kiev cáo buộc hai máy bay chiến đấu của nước này bị bắn hạ bởi tên lửa được phóng từ lãnh thổ Nga, nhưng Mỹ chưa xác nhận thông tin này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo SMH) ([Tên nguồn])
Khủng hoảng chính trị tại Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN