Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt 7 quan chức thân cận Putin

Trong nỗ lực nhằm ngăn chặn sự ảnh hưởng của Nga tại Ukraine, Tổng thống Barack Obama vừa quyết định áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với một số quan chức chính quyền Moscow.

Theo hãng tin Reuters, lệnh trừng phạt lần này của Nhà Trắng nhằm vào 7 quan chức Nga thân cận với Tổng thống Vladimir Putin cùng 17 công ty của nước này vì có liên quan đến tình hình ở miền Đông Ukraine.

Người phát ngôn của Nhà Trắng - ông Jay Carney (hiện đang tháp tùng Tổng thống Barack Obama tới thăm Philippines) - nói trước báo giới: “Hôm nay, Mỹ đưa ra những biện pháp đáp trả việc Nga tiếp tục can thiệp vào Ukraine. Những hành động khiêu khích của Nga đang làm xói mòn nền dân chủ ở Ukraine, đe dọa hòa bình, ổn định và sự toàn vẹn lãnh thổ của nước này”.  

Theo ông Jay Carney, chính quyền của Tổng thống Putin đã không thi hành những điều khoản đạt được tại hội nghị ở Geneva với Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine.

Trong số những người chịu lệnh trừng phạt lần này có cả Phó Thủ tướng Nga – ông Dmitry Kozak. Theo lệnh trừng phạt, ông Dmitry Kozak và 6 quan chức khác sẽ không được cấp thị thực vào Mỹ, bị đóng băng tài khoản ở ngân hàng nước ngoài. Trong khi đó, 17 công ty Nga sẽ bị tước giấy phép xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ.

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt 7 quan chức thân cận Putin - 1

Người biểu tình thân Nga tại miền Đông Ukraine

Trước đó, Washington cũng đã áp đặt một lệnh trừng phạt vào các cá nhân và doanh nghiệp Nga sau khi nước này tiến hành sáp nhập Crimea.

Các nguồn tin của BBC cho rằng, trong vài ngày tới, EU sẽ đưa ra một lệnh trừng phạt với lý do tương tự. Chỉ có điều, số quan chức Nga nằm trong “sổ đen” của EU có thể lên tới 15 người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Giang Bàng (Theo Reuters, BBC) ([Tên nguồn])
Khủng hoảng chính trị tại Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN