Mỹ, Anh lên án IS “sát hại tàn bạo” con tin Nhật

Tổng thống Obama thề, Mỹ và các đồng minh sẽ đưa thủ phạm chặt đầu con tin Nhật tàn bạo ra trước công lý trong khi Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hứa sẽ cứu con tin thứ 2 còn sống sót bằng mọi giá.

 
Mỹ, Anh lên án IS “sát hại tàn bạo” con tin Nhật - 1Ảnh trái: Nhà báo Nhật Goto cầm trên tay bức ảnh thi thể bị chặt đầu của con tin Haruna. Ảnh phải bên dưới: Sajida al-Rishawi, nữ phạm nhân âm mưu đánh bom tự sát đang bị giam giữ tại Jordan - người IS đòi thả để đổi lấy tính mạng của nhà báo Goto.
 
Chỉ vài giờ sau khi Nhà nước Hồi giáo (IS) tung video tuyên bố đã chặt đầu một trong 2 con tin Nhật mà chúng bắt giữ là ông Haruna Yukawa, Tổng thống Mỹ Obama ra tuyên bố lên án hành động tạo bạo của những kẻ khủng bố. 

Ông chủ Nhà trắng cũng bày tỏ lời chia buồn tới người dân Nhật Bản  đồng thời mạnh mẽ cam kết Mỹ và các đồng minh sẽ đưa thủ phạm ra trước công lý cũng như sẽ có “hành động quyết liệt để làm suy yếu và cuối cùng là đánh bại" các phần tử cực đoan IS. 

Mỹ, Anh lên án IS “sát hại tàn bạo” con tin Nhật - 2
Tổng thống Obama mạnh mẽ lên án vụ chặt đầu con tin Nhật của IS.

Ngoại trưởng John Kerry cũng lên tiếng nhấn mạnh, Mỹ chia buồn với gia đình con tin vừa bị sát hại dã man Yukawa: "Người Mỹ đã từng trải qua điều kinh khủng và nỗi đau buồn này. Chúng tôi không chỉ chia sẻ nỗi đau này mà còn muốn thể hiện tình đoàn kết với Nhật".

Trong khi đó, Thủ tướng Anh David Cameron nhấn mạnh, hành động giết con tin Haruna Yukawa tàn bạo  của IS cũng như các mối đe dọa mới mà chúng đưa ra là lời nhắc nhở tiếp theo về sự tàn bạo của những kẻ khủng bố.

"Tôi muốn gửi những lời cầu nguyện tới gia đình của ông Yukawa. Người dân Anh muốn thể hiện tình đoàn kết với nhân dân Nhật Bản vào thời điểm khó khăn này và chúng tôi sẽ tiếp tục dành mọi sự ủng hộ và hỗ trợ cho chính phủ Nhật Bản", Thủ tướng Cameron tuyên bố.

Mỹ, Anh lên án IS “sát hại tàn bạo” con tin Nhật - 3
Thủ tướng Anh chia buồn với Nhật trong vụ khủng hoảng con tin đồng thời khẳng định, sẽ dành mọi hỗ trợ và ủng hộ cho Nhật.

Đồng thời, lãnh đạo nước Anh hoan nghênh, Nhật Bản đã hành động rất đúng đắn khi không thỏa hiệp hay khuất phục trước những yêu sách của những kẻ khủng bố.

"Anh ủng hộ mạnh mẽ lập trường vững vàng của Thủ tướng Nhật Abe và chính phủ của ông. Chúng tôi sẽ tiếp tục đoàn kết với Nhật Bản cũng như các đối tác khác trên toàn thế giới để thúc đẩy hòa bình và xây dựng một tương lai an toàn hơn cho công dân của chúng tôi", ông Cameron nhấn mạnh trong một tuyên bố.

Về phần mình, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hôm nay tuyên bố, ông đã phẫn nộ đến mức "không nói nên lời" sau khi IS tung video công bố hình ảnh đã chặt đầu một trong hai con tin Nhật Bản.

Lên án hành động chặt đầu con tin Yukawa của IS là hành động tàn bạo và không thể dung thứ, ông Abe đồng thời mạnh mẽ yêu cầu những kẻ khủng bố trả tự do cho con tin còn lại, nhà báo Kenji Goto. Một mặt hứa hẹn sẽ làm tất cả để cứu ông Goto, song ông Abe vẫn khẳng định, Nhật sẽ không thỏa hiệp hoặc khuất phục trước chủ nghĩa khủng bố.
 

Mỹ, Anh lên án IS “sát hại tàn bạo” con tin Nhật - 4Thủ tướng Nhật Shinzo Abe thề sẽ làm tất cả để cứu con tin còn lại, nhà báo Goto.

Trước đó, đêm qua, các chiến IS đã tung lên mạng một đoạn video quay cảnh nhà báo Nhật Bản Kenji Goto cầm trên tay bức ảnh thi thể bị chặt đầu của Haruna Yukawa, người cùng bị IS bắt làm con tin với anh.

Trong đoạn video trên, Goto cầm trên tay hai bức ảnh. Bức đầu tiên là hình ảnh Yukawa đang quỳ trên mặt đất, còn bức thứ hai chụp thi thể bị chặt đầu của anh. Những bức ảnh này chứng tỏ Yukawa đã bị hành quyết sau khi thời hạn 72 giờ mà IS đưa ra để Nhật nộp 200 triệu USD tiền chuộc qua đi vào chiều thứ Sáu.

Trong video, anh Goto được cho là đã phát biểu bằng tiếng Anh có phụ đề tiếng Ả Rập, cáo buộc Thủ tướng Nhật Abe phải chịu trách nhiệm về cái chết của ông Yukawa.

Goto nhấn mạnh, các phần tử chủ chiến hiện nay không còn muốn tiền bạc nữa, thay vào đó đòi trả tự do cho Sajida al-Rishawi, nữ phạm nhân âm mưu đánh bom tự sát đang bị giam giữ tại Jordan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN