Mưa to gió lớn, phụ huynh bỏ xe, cõng con từ trường về nhà

Bão số 3 đổ bộ vào đất liền đã gây mưa lớn, gió giật mạnh tại nhiều khu vực ở Thủ đô Hà Nội, nhằm đảm bảo an toàn cho các em học sinh, nhiều trường học trên địa bàn Thành phố đã chủ động liên lạc với phụ huynh để tới đón con về.

Mưa to gió lớn, phụ huynh bỏ xe, cõng con từ trường về nhà - 1

Bão số 3 (Hay còn gọi là bão Thần Sét) đổ bộ vào đất liền đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến Thủ đô Hà Nội và khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Chiều ngày 19/8, tại nhiều khu vực ở Hà Nội đã xảy ra mưa giông, gió giật mạnh. Để đảm bảo an toàn cho các em học sinh, nhiều trường học trên địa bàn Thành phố đã cho các em nghỉ học sớm, gọi điện cho phụ huynh tới đón con về.

Mưa to gió lớn, phụ huynh bỏ xe, cõng con từ trường về nhà - 2

 Theo ghi nhận của PV,vào đầu giờ chiều ngày 19/8,một số trường mầm non trong KĐT Đại Thanh (Thanh Trì, Hà Nội) đã chủ động liên lạc với phụ huynh để tới đón con em mình về.

Mưa to gió lớn, phụ huynh bỏ xe, cõng con từ trường về nhà - 3

 Dù bão chưa chính thức đổ bộ vào đất liền, tuy nhiên đã gây mưa lớn, gió giật mạnh tại nhiều khu vực.

Mưa to gió lớn, phụ huynh bỏ xe, cõng con từ trường về nhà - 4

Đặc biệt do các trường thường nằm trong KĐT, giữa các tòa nhà cao tầng, hai bên hút gió, gió giật mạnh khiến nhiều vị phụ huynh suýt ngã.

Mưa to gió lớn, phụ huynh bỏ xe, cõng con từ trường về nhà - 5

Tìm mọi cách che chắn cho con khỏi ướt.

Mưa to gió lớn, phụ huynh bỏ xe, cõng con từ trường về nhà - 6

 Các em nhỏ được cha mẹ bế, cõng trên người và che chắn kín mít để tránh mưa.

Mưa to gió lớn, phụ huynh bỏ xe, cõng con từ trường về nhà - 7

 Sáng nay, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cũng có công điện hỏa tốc gửi các sở giáo dục và đào tạo, trường học trực thuộc các tỉnh khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ (từ Hà Tĩnh trở ra) về phòng chống cơn bão số 3.

Mưa to gió lớn, phụ huynh bỏ xe, cõng con từ trường về nhà - 8

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng  có công văn thông báo, do ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 3, Hà Nội có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150 - 200 mm. Dự báo ngày 19/8, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 8.

Mưa to gió lớn, phụ huynh bỏ xe, cõng con từ trường về nhà - 9

 Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tiến hành kiểm tra cơ sở vật chất, trường lớp, theo dõi diễn biến mưa bão; chủ động rà soát, sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên khi xảy ra mưa bão.

Mưa to gió lớn, phụ huynh bỏ xe, cõng con từ trường về nhà - 10

Hiệu trưởng các trường căn cứ nhu cầu và điều kiện của phụ huynh, học sinh để quyết định cho các em nghỉ học hay đến trường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Linh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN