Mưa lũ ở Quảng Ngãi, Bình Định làm 8 người chết và bị thương

Sự kiện: Thời sự

Mưa lớn xảy ra trên địa bàn Quảng Ngãi và Bình Định trong những ngày qua đã khiến 4 người chết và 4 người bị thương, nhiều tài sản bị hư hỏng nặng.

Mưa lũ ở Quảng Ngãi, Bình Định làm 8 người chết và bị thương - 1

Mưa lũ khiến nhiều vùng ở Bình Định bị cô lập. Ảnh Báo Bình Định.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, từ ngày 30/11 đến hôm nay (2/12), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Định đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến trên 200mm. Nước lũ tại các sông dâng cao lên mức báo động 3.

Từ 19 giờ ngày 1/12 đến 7 giờ sáng nay (2/12), các tỉnh ven biển từ Quảng Nam đến Bình Định vẫn tiếp tục có mưa, mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, nhiều nơi tại Quảng Ngãi, Bình Định bị nhấn chìm, cô lập. Đã có những thiệt hại to lớn về người và tài sản của người dân.

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, tính đến sáng 2/12, đã có 4 người chết do mưa lũ ở Bình Định.

Cụ thể, 4 người chết gồm Phan Hồng Kiệt (SN 1984, huyện An Lão); Trần Thị Lệ Thủy (SN 2001, huyện Tây Sơn); Võ Sượt (SN 1968, huyện Hoài Nhơn) và Nguyễn Thị Hoa (SN 1973, huyện Phù Cát).

Ngoài ra, mưa lũ cũng khiến 2 người mất tích (1 Quảng Ngãi, 1 Bình Định) và 4 người bị thương (1 Quảng Ngãi, 3 Bình Định); hơn 4000 ngôi nhà bị ngập nước; hàng ngàn ha lúa, hoa màu bị hư hỏng; nhiều gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; một số công trình thủy lợi, đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng…

Để hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cấu các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để có phương án ứng phó kịp thời.

Tập trung cứu chữa người bị thương; tăng cường lực lượng tìm kiếm người mất tích; tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người chết.

Rà soát những khu vực thấp trũng thường xuyên bị ngập, chia cắt, kịp thời sơ tán người, tài sản đến nơi an toàn. Bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông tại các đoạn đường thường xuyên bị ngập, các ngầm, tràn, bến đò để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Sẵn sàng lực lượng giúp dân vệ sinh nhà ở, môi trường, khôi phục sản xuất khi lũ rút.

Tiếp tục cảnh báo tàu thuyền ở khu vực cửa sông tại các tỉnh Nam Trung Bộ và đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh do tác động của lũ và ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, sẵn sàng lực lượng phương tiện kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN