Một phụ nữ tự thiêu trong sân chùa

Người phụ nữ ngồi ăn bánh mì trong khuôn viên chùa rồi bất ngờ đổ xăng lên đầu, châm lửa tự thiêu. Bên cạnh còn chai thuốc trừ sâu… 

Chiều 9-3, các ni sư tại chùa Đại Giác (xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) bất ngờ phát hiện một phụ nữ đang ngồi tại chùa sau một lúc bần thần thì đổ chai xăng lên đầu và châm lửa đốt.

Các ni sư đã lập tức kêu cứu và dùng vòi nước ở sân chùa dập lửa để cứu người. Ngọn lửa bao trùm lên người phụ nữ được dập tắt. Xe cứu thương sau đó nhanh chóng chở nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Một phụ nữ tự thiêu trong sân chùa - 1

Vị trí bà L. đổ xăng lên người tự thiêu

Người phụ nữ đổ xăng tự thiêu được xác định là bà Nguyễn thị L. (48 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa). Nạn nhân bị bỏng rất nặng.

Nhiều người chứng kiến vụ việc cho biết, trước đó thấy bà L. đi xe máy, dắt theo một con chó nhỏ rất âu yếm đến ngồi ăn bánh mì ở sân chùa, sau đó thì đi đến bờ tường đổ 2 chai xăng lên đầu và châm lửa đốt.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện một chai thuốc trừ sâu nhỏ giấu gần chỗ nạn nhân ngồi.

Theo một số người ở gần nhà nạn nhân, bà L. có tiền sử bệnh tâm thần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Xuân (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN