Một phụ nữ bị mái tôn đè chết khi bão số 2 đổ bộ

Bão số 2 đổ bộ vào Nghệ An trong đêm, gió giật mạnh khiến mái tôn rơi xuống đè chết người phụ nữ đang ngủ ki-ốt ở thị xã Hoàng Mai.

Một phụ nữ bị mái tôn đè chết khi bão số 2 đổ bộ - 1

Bão số 2 đổ bộ đã gây những thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung. Ảnh infonet.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, hồi 4 giờ sáng nay (17/7), bão số 2 – Talas đã đổ bộ đất liền các tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh. Đến khoảng 7 giờ, bão đã sang phía Trung Lào và đang suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Tuy chỉ hoành hành hơn 3 giờ đồng hồ tại đất liền nhưng bão số 2 cũng đã gây ra những hậu quả hết sức nặng nề cho người dân các tỉnh từ Thanh Hóa – Quảng Bình.

Theo báo cáo nhanh sáng 17/7 của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đã có thiệt hại về người do bão số 2 gây ra.

Tỉnh Nghệ An: Sáng 17/7, bão đổ bộ đã làm bà Nguyễn Thị Mai (SN 1969, khối 8 phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai) tử vong. Bà mai ngủ trong ki-ốt và bị mái tôn rơi xuống đè chết.

Một phụ nữ bị mái tôn đè chết khi bão số 2 đổ bộ - 2

Cây cối, cột điện gãy, đổ ngôn ngang ở Nghệ An. Ảnh PLO.

Bão số 2 cũng làm 2.751 nhà, quán (ki-ốt) bị tốc mái, trong đó có 1 trụ sở ủy ban nhân dân, 1 trạm y tế và 1 trường học; trên 2.000 ha vừng bị đổ; 300 ha dưa hấu bị ngập; 350 ha keo bị đổ và hàng nghìn cây xanh bị đổ…

Cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCTT, TCKN Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An cũng cho biết, bão số 2 đã làm tàu vận tải VTB 26 trên tàu có 13 thuyền viên bị chìm. Tàu chở 4.700 tấn than, neo đậu tại khu vực biển Hòn Ngư, Cửa Lò, Nghệ An. Hiện đã cứu được 4 thuyền viên, đang tiếp tục tìm kiếm 9 thuyền viên còn lại.

Tỉnh Thanh Hóa: Tính đến 7h sáng nay (17/7), bão số 2 đã làm 96 nhà, trường học bị tốc mái; 590 ha lúa bị ngập úng, đổ gãy; 980 ha hoa màu bị đổ gãy, hư hỏng; 1.023 cây lâm nghiệp và cây xanh đô thị bị đổ gãy; 110 m kênh mương bị sạt đổ; 33 cột điện bị đổ.

Tỉnh Hà Tĩnh: Tính đến 7 giờ 30 phút sáng nay (17/7), bão đã khiến 1 nhà dân và 45 ki-ốt bị sập đổ; 31 nhà dân, 4 trường học và 1 trụ sở UBND xã bị tốc mái; 08 cột điện bị đổ; 607 ha lúa và 290 ha hoa màu bị ngập úng, nhiều cây cối bị gãy đổ; 4 tàu bị chìm trong khu vực tránh trú bão.

Tại Quảng Bình: Sáng nay (17/7), Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Quảng Trạch cho biết, hoàn lưu bão số 2 đã đánh chìm 26 tàu cá của ngư dân xã Quảng Đông; 1 tàu cá vỏ thép của ngư dân xã Cảnh Dương; 1 tàu lai dắt của Hải quân; 9 tàu cá ngoại tỉnh và 3 xà lan của cảng vụ Quảng Bình bị sóng đánh chìm; 7 tàu hàng khác bị mặc cạn và 7 người bị thương.

Một phụ nữ bị mái tôn đè chết khi bão số 2 đổ bộ - 3

Nhiều ngư dân bị thương ở Quảng Bình được đưa vào bờ cấp cứu. Ảnh PLO.

Hiện lực lượng chức năng và ngư dân địa phương đang tích cực huy động lực lượng, phương tiện để trục vớt, lai dắt các tàu cá bị nạn vào bờ.

Quảng Bình: Hàng chục tàu cá bị chìm, nhiều người bị thương

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, sóng lớn đã đánh chìm hàng chục tàu cá của bà con ngư dân Quảng Bình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin bão số 2 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN