Một phạm nhân treo cổ tự tử ở bệnh viện

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, vào khoảng 2 giờ sáng nay (14/11), bệnh nhân Nguyễn Học Hân (52 tuổi, ngụ khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) điều trị tại Khoa ngoại tổng hợp của bệnh viện đã treo cổ tự tử.

Ông Hân cũng chính là hung thủ giết chết vợ là bà Nguyễn Thanh Hồng (47 tuổi, giáo viên Trường tiểu học thị trấn Đầm Dơi) vào ngày 24/10/2014.

Tối hôm xảy ra án mạng, ông Hân tỉnh giấc sau cơn say, lục túi quần lấy tiền mua thuốc hút. Không thấy 5.000 đồng trong túi quần đâu, ông Hân đổi thừa vợ lấy tiền liền bị phản ứng. Bực dọc trong người, ông Hân đay nghiến vợ, sau đó vớ được con dao Thái Lan dưới sau bếp liền đâm một nhát chí mạng vào ngực trái khiến bà Hồng tử vong. Người nhà đưa bà Hồng đi cấp cứu nhưng không kịp.

Một phạm nhân treo cổ tự tử ở bệnh viện - 1

Thi thể phạm nhân Nguyễn Ngọc Hân

Cơ quan điều tra vào cuộc, bắt khẩn cấp sau đó khởi tố ông Hân về hành vi “Giết người”, tạm giam. Do bị thương tích ở phần bụng nên sau khi bị bắt ông Hân được đưa đi phẫu thuật và điều trị tại bệnh viện đa khoa Cà Mau. Khoảng 4 ngày gần đây, vết giải phẫu có dấu hiệu nhiễm trùng nên ông Hân được đưa đến Khoa Ngoại tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau để tiếp tục theo dõi, điều trị dưới sự theo dõi và giám sát của cán bộ quản lý phạm nhân.

Một số người nuôi bệnh tại Bệnh viện cho rằng ông Hân đã lợi dụng đêm khuya, cộng với sự mệt mỏi của cán bộ quản lý và y bác sĩ trực, rồi dùng dây chun quần cột vào khung cửa sổ để treo cổ tự tử. Lúc chết, chân của ông Hân còn bị khóa vào thanh inox của giường bệnh.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng Cà Mau vào cuộc nhằm điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của phạm nhân Hân, đồng thời xem xét xử lý trách nhiệm của những cán bộ phụ trách giám sát nhưng để phạm nhân tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nắng Mới ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN