Thêm du khách nước ngoài tử nạn khi tắm thác gần Đà Lạt

Thêm một du khách quốc tế vừa tử nạn tại một con thác cách TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) khoảng 50km về hướng Nam.

Thêm du khách nước ngoài tử nạn khi tắm thác gần Đà Lạt - 1

Vào mùa khô, thác Pongour trở thành “thác chết” sau khi ngăn đập thủy điện Đại Ninh. Trong ảnh là thác Pongour khi còn đẹp và hùng vĩ. (Ảnh: Wikipedia)

Sáng 29.2, ông Mai Viết Đảng, Chánh thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, vào khoảng 16h ngày 28.2, khu du lịch thác Pongour nhận được tin có một người chết đuối dưới thác.

Bước đầu xác minh thông qua tư trang và giấy tờ để trên bờ, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là một thanh niên 26 tuổi, mang quốc tịch Belarus, đã nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị (cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc) vào ngày 16.2.

Ông Đảng cho biết thêm, các cơ quan chức năng đã triển khai lực lượng tìm kiếm ngay sau khi nhận được tin báo nhưng tới 6h sáng nay vẫn chưa tìm thấy người. Sáng nay, lực lượng cứu hộ sẽ tiếp tục tìm kiếm. Cơ quan pháp y và cảnh sát điều tra đã thu thập những vật dụng để trên bờ của nạn nhân.

“Chỉ rằm tháng Giêng mới đông khách tới thác Pongour vì có lễ hội, còn ngày thường rất ít người tới. Thác này không có nước đổ xối xả như thác Datanla. Nạn nhân đã xuống tắm và gặp nạn”, ông Đảng nói.

Theo ông Đảng, nạn nhân đã vào thác mà không mua vé. “Nạn nhân vào thác từ cổng chính nhưng lại không mua vé mà sử dụng một loại giấy tờ đặc quyền dành cho sinh viên quốc tế, nên cũng không thể gọi là đi chui”, ông Đảng thông tin.

Trước đó, vào đầu giờ chiều ngày 26.2, 3 du khách người Anh đã tử nạn tại thác Datanla (cách TP.Đà Lạt 5km), gồm: Squire Isobel Mackensie (nữ, 19 tuổi), Aderson Beth Gisele (nữ, 25 tuổi) và Chiristian Sloan (nam, 25 tuổi).

Hiện, Giám đốc Công ty du lịch Đam Mê (đơn vị bán tour đi rừng cho các du khách) và hướng dẫn viên Đặng Văn Sỹ (người trực tiếp dẫn đoàn) đang bị điều tra về trách nhiệm liên quan. Công ty du lịch Đà Lạt Tourist cũng có trách nhiệm liên đới trong vụ việc vì là đơn vị quản lý thác nhưng lại không quản lý được người khác ra vào thác.

“Đây là một sự trùng lặp không may cho ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng”, ông Đảng nói về hai vụ việc du khách nước ngoài tử nạn liên tiếp ở các khu du lịch trên địa bàn tỉnh.

Theo Wikipedia, thác Pongour (Pông-gua), còn gọi là thác Bảy tầng là một ngọn thác tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, nằm cách Đà Lạt 50km về hướng Nam.

Thác đổ từ độ cao gần 40m, trải rộng hơn 100m, qua hệ thống đá bậc thang bảy tầng. Bao quanh là khu rừng nguyên sinh có diện tích khoảng 2,5ha với thảm thực vật đa dạng, phong phú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN