Mong tân Thủ tướng tuyên thệ chống tham nhũng

“Mong Thủ tướng Chính phủ mới có lời tuyên thệ thể hiện quyết tâm phòng chống tham nhũng mạnh mẽ như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng tuyên bố mạnh mẽ về biển Đông”, đại biểu Bùi Mạnh Hùng nêu.

Thủ tướng mới của Việt Nam  thu tuong chinh phu cua viet nam  tan thu tuong moi  chống tham nhũng  Nguyen tan dung  thu tuong  tuyen the  chong tham nhung  tin tức 24h  tin tức trong ngày  bau cu quoc hoi khoa 14

Đại biểu Bùi Mạnh Hùng

Tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội sáng 1/4, đại biểu quốc hội Bùi Mạnh Hùng (Bình Phước) đề nghị Chính phủ và cần đặt ra vấn đề phòng chống tham nhũng, lãng phí lên hàng đầu, bởi vấn nạn này ảnh hưởng đến sự hưng thịnh của quốc gia.

Theo đại biểu Bùi Mạnh Hùng, dù Quốc hội đã thông qua Luật Phòng chống tham nhũng và lãng phí nhưng việc triển khai chưa quyết liệt, tham nhũng càng tinh vi phức tạp, mở rộng hơn trong nhiều lĩnh vực.

Đại biểu Bùi Mạnh Hùng đề nghị cần có đánh giá thẳng thắn về công tác chống tham nhũng, lãng phí trong 5 năm qua và 5 năm tới cần có giải pháp đồng bộ thực hiện quyết tâm cao hơn.

“Mong cần có lời tuyên thệ thể hiện quyết tâm phòng chống tham nhũng mạnh mẽ như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng tuyên bố mạnh mẽ về Biển Đông. Nói cách khác cần coi tham nhũng là giặc nội xâm và thể hiện quyết tâm chống tham nhũng như đấu tranh bảo vệ chủ quyền”, ông Hùng nói.

Đề cập đến thực trạng lãng phí, đại biểu Bùi Thị An (Hà Nội) đề nghị cần phải quy trách nhiệm cho người đứng đầu khi xảy ra lãng phí. Để chống lãng phí hiệu quả, đại biểu An đề nghị nên bắt đầu từ những việc nhỏ, thiết thực như việc mua sắm xe cá nhân.

Trong khi đó, đại biểu Lê Như Tiến (Quảng Trị) đề nghị cần tạo môi trường sạch cho Việt Nam cất cánh. Theo ông Tiến, tệ lót tay, bôi trơn làm doanh nghiệp khốn đốn, doanh nhân nản lòng. Ông Tiến viện dẫn lời của một đại biểu phát biểu tại phiên thảo luận tổ: “Đất lành chim đậu, nhưng chim chưa kịp đậu đã nhậu hết chim”. Theo ông Tiến, chính sách thu hút cơ chế đầu tư hiện nay đang theo kiểu “trên rải thảm, dưới rải đinh”.

“Cơ chế xin cho còn đất sống thì người dân và doanh nghiệp còn bị nhũng nhiễu, vì khi xin phải có cái gì đó mới cho được… Sắp kết thúc nhiệm kỳ, tôi lại nhớ đến lời dặn dò của một lão thành cách mạng, nhân đây cũng xin được chia sẻ với Quốc hội: "Dân vạn đại, quan nhất thời". Người xưa đã dạy rồi, xin chớ quên”, ông Tiến cho hay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Luân Dũng (Tiền Phong)
Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN