Mỗi ngày 22 cựu binh Mỹ tự tử

Nghiên cứu lớn nhất từ trước đến nay do chính phủ Mỹ thực hiện cho thấy ngày càng nhiều cựu chiến binh Mỹ tự tử, trung bình mỗi ngày có 22 người tìm đến cái chết, nghĩa là khoảng 1 giờ đồng hồ lại có người ra đi.

Nghiên cứu được Bộ Cựu chiến binh công bố hôm 1/2 thống kê số lượng cựu chiến binh tử tự từ năm 1999 đến 2010, rồi so sánh với giai đoạn trước.

Hơn 69% số vụ cựu chiến binh tự tử là nằm trong nhóm từ 50 tuổi trở lên.

“Số liệu này cung cấp bức tranh toàn diện hơn, buồn hơn, và đáng báo động hơn về tỷ lệ tự tử ở cựu chiến binh”, Patty Murray, Thượng nghị sĩ Dân chủ của bang Washington, nhận xét.

Thông tin này được đưa ra 2 tuần sau khi quân đội Mỹ thừa nhận tỷ lệ tự tử năm 2012 lên mức kỷ lục, nhiều hơn cả số lượng binh lính thiệt mạng trên chiến trường, với 349 binh lính tại ngũ tự tử gần như trong một ngày.

Nghiên cứu vừa được công bố dựa trên số liệu thu thập được từ 21 bang. Dữ liệu từ các bang khác đang trong quá trình xử lý.

Tuy tỷ lệ tự vẫn ở cựu chiến binh tăng, nhưng tỷ lệ tự tử nói chung ở Mỹ giảm trong giai đoạn 1999-2003 và ít biến động trong những năm gần dây.

Những số liệu nói trên sẽ giúp tìm ra biện pháp can thiệp và giúp đỡ những cựu chiến binh dễ có nguy cơ tự tìm đến cái chết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo Reuters) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN