Miền Bắc tăng nhiệt nhẹ trước khi đón đợt rét mới

Sự kiện: Tin ngắn

Nhiệt độ tại miền Bắc sẽ tăng nhẹ khoảng 2-4 độ và duy trì đến cuối tuần, sau đó trời rét trở lại.

Miền Bắc tăng nhiệt nhẹ trước khi đón đợt rét mới - 1

Miền Bắc tăng nhiệt nhẹ, cuối tuần lại đón đợt không khí lạnh mới. Ảnh minh họa Hồng Phú.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, 2 ngày qua, rét đậm, rét hại đã bao trùm toàn miền Bắc. Tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét 1,9 độ, Sa Pa (Lào Cai) 3,4 độ, đặc biệt tại các đỉnh Phia Oắc (Cao Bằng), Fansipan (Lào Cai) đã xuất hiện băng tuyết khi nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C, có đêm xuống -5 đến -6 độ C.

Tuy nhiên từ hôm qua trời đã bắt đầu tăng nhiệt và sang tới hôm nay (27/11), người dân miền Bắc sẽ cảm nhận rõ hơn khi nhiệt độ tăng thêm từ 2-4 độ C. Cao nhất tại Hà Nội hôm nay ở mức 19-22 độ, đêm rét 16 độ. Đến giữa tuần sẽ tiếp tục tăng lên mức 23-25 độ. Sau đó từ 2/12, trời rét trở lại.

Tại miền Trung, mưa nốt hôm nay, sau trời tạnh ráo trong khoảng 4-5 ngày trước khi có mưa trở lại từ 2/12. Nhiệt độ cao nhất hôm nay tại khu vực Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế ở mức 19-22 độ C, ban đêm lạnh 15-18 độ.

Các tỉnh Đà Nẵng - Bình Thuận phân hoá rõ nét, các tỉnh phía Bắc se lạnh 23-26 độ, phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ trong 7 ngày tới đều là trạng thái ít mưa và nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất tại Nam Bộ lên mức 31-34 độ C, Tây Nguyên phổ biến 26-29 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày 27/11, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Từ ngày 28-30/11, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: Ngày 27/11, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Từ ngày 28-30/11, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng; riêng ngày 30/11 có mưa rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế: Ngày 27-28/11, nhiều mây, có mưa, phía nam có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời lạnh.

Từ ngày 29/11 đến ngày 06/12, nhiều mây, có mưa rào rải rác, tập trung ở phía nam khu vực, riêng thời kỳ từ ngày 02 đến ngày 04/12, phía nam có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía bắc trời lạnh.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày 27-28/11, nhiều mây, có mưa, phía bắc mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng Ninh Thuận và Bình Thuận có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3.

Từ ngày 29/11 đến 6/12, nhiều mây, phía bắc có mưa rào rải rác; phía nam có mưa vài nơi, riêng thời kỳ từ ngày 02 đến ngày 04/12, phía bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên: Từ ngày 27/11 đến ngày 06/12, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều có nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ: Từ ngày 27/11 đến ngày 06/12, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 25 và ngày 29/11, miền tây chiều tối có mưa rào rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Khu vực Hà Nội: Ngày 27/11, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Từ ngày 28-30/11, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ xuống âm độ C, Fansipan sắp có băng tuyết

Không khí lạnh mạnh tiếp tục được tăng cường, những khu vực có độ cao từ 2.700m trở lên, nhiệt độ đều xuống dưới...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN