Miền Bắc: Có thể tuyết sẽ rơi vào cuối tuần

"Nhiều khả năng tuyết sẽ rơi trong 3 ngày 23 - 25.1", ông Vũ Anh Tuấn- Trưởng phòng Dự báo hạn ngắn (Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương) nhận định.

Sáng nay (22.1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc khu vực vùng núi phía bắc và khu đông bắc Bắc Bộ.

Dự báo, ngày hôm nay không khí lạnh rất mạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến nơi khác ở khu vực phía đông Bắc Bộ, đêm nay ảnh hưởng đến các tỉnh phía tây Bắc Bộ và bắc Trung Bộ. Ngày mai (23.1) ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển trung và nam Trung Bộ.

Ông Vũ Anh Tuấn, Trưởng phòng Dự báo hạn ngắn (Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương) cho biết, khi nhiệt độ giảm xuống còn khoảng  2 đến -2 độ C sẽ xảy ra hiện tượng băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ càng thấp nữa, tuyết rơi càng dày.

Một số điểm có khả năng tuyết rơi là Sa Pa, Ô Quý Hồ (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Đồng Văn (Hà Giang). Ngoài ra, không loại trừ cả những vùng núi cao trên 1.500m giống như Kỳ Sơn (Nghệ An).

Miền Bắc: Có thể tuyết sẽ rơi vào cuối tuần - 1

Tuyết rơi phủ trắng các con đường, cành cây ở Sa Pa, tỉnh Lào Cai (ảnh minh họa)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dòng xiết gió Tây trên cao nên ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ. Các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Trung Quốc đang phải hứng chịu đợt rét kỷ lục kể từ năm 1986.

Dự kiến nhiều nơi nhiệt độ xuống -28 độ C, 90% lãnh thổ Trung Quốc sẽ ở mức dưới 0 độ.

Nhiều tỉnh của Trung Quốc đã yêu cầu đóng cửa trường học, cho phép học sinh sinh viên ở nhà vì rét đậm.

Từ chiều nay, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6-8, giật cấp 9-10, biển động rất mạnh. Từ ngày mai, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ, toàn bộ khu vực biển Đông (bao gồm cả 2 vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10; biển động rất mạnh. Sóng biển cao từ 3-5m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 23-27.1 nhiều khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại diện rộng, vùng núi có khả năng cao xảy ra băng giá và mưa tuyết. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo chi tiết cho các khu vực cả nước ngày 22.1:

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa và mưa nhỏ. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ, có nơi dưới 13  độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3, từ chiều nay mạnh lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Trời rét, có nơi rét đậm; vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ; vùng núi có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, riêng phía bắc có mưa; đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, đêm mạnh lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, phía bắc 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ, phía Nam 22-25 độ C.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C. 

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ C. 

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3, từ chiều nay mạnh lên cấp 3-4. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ C.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN