Ngoài Sa Pa, thêm nhiều vùng núi chìm trong băng tuyết

Nhiệt độ miền Bắc tiếp tục giảm mạnh, sáng 24/1, trên đỉnh Tam Đảo, Vĩnh Phúc xuất hiện băng giá. Đặc biệt, một số huyện của tỉnh Hà Giang chìm trong mưa tuyết.

 Băng tuyết xuất hiện từ sáng sớm tại Tam Đảo

Theo người dân địa phương, tại thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc) sáng sớm hôm nay 24/1, đã xuất hiện hiện tượng băng giá với nhiệt độ đo được tại một số điểm là -2 đến -1 độ.

Không khí lạnh tràn về khiến nhiệt độ trên đỉnh Tam Đảo xuống thấp, đặc biệt, các điểm cao nhất của đỉnh núi xuất hiện băng giá làm cho cảnh vật, cây cối nơi đây phủ một màu tuyết trắng

Do hôm nay là chủ nhật và thời tiết mưa lạnh, xuất hiện băng giá nên tất cả mọi hoạt động của người dân nơi đây đều dừng lại. Hiện tượng băng giá xuất hiện sẽ gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống nhân dân địa phương..

Theo dự báo, nhiệt độ sẽ tiếp tục xuống thấp.

Ngoài Sa Pa, thêm nhiều vùng núi chìm trong băng tuyết - 1

Băng giá bám trên cây

Trong khi đó, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hưởng, Phó phòng Dự báo ngắn hạn, Trung tâm Khí tượng cho hay, ít có khả năng xảy ra mưa tuyết tại Ba Vì, Hà Nội.

“Nhiệt độ đo được ở Trạm quan trắc Ba Vì sáng nay khoảng 5 – 6 độ C. Đến 13h chiều nay, nhiệt độ là 6 độ C, nhiệt độ trên đỉnh núi vào khoảng 3 độ C. Với nhiệt độ như vậy, không đủ yếu tố hình thành mưa tuyết. Chúng tôi cử người khảo tại một số điểm và kiểm tra lại thông tin có mưa tuyết ở Vườn quốc gia Ba Vì”, ông Hưởng cho hay.

 Trong khi đó, trên các diễn đàn Facebook lớn như Otofun.net, rất nhiều thành viên đăng những hình ảnh được cho là tuyết rơi ở khu vực Vườn Quốc gia Ba Vì

Ngoài Sa Pa, thêm nhiều vùng núi chìm trong băng tuyết - 2

Sáng nay băng tuyết xuất hiện trên Tam Đảo

Ngoài Sa Pa, thêm nhiều vùng núi chìm trong băng tuyết - 3

Ngoài Sa Pa, thêm nhiều vùng núi chìm trong băng tuyết - 4

Băng tuyết bám trên cành cây

Ngoài Sa Pa, thêm nhiều vùng núi chìm trong băng tuyết - 5

Bám trên hoa màu

Ngoài Sa Pa, thêm nhiều vùng núi chìm trong băng tuyết - 6

Ngoài Sa Pa, thêm nhiều vùng núi chìm trong băng tuyết - 7

Nhiệt độ còn tiếp tục giảm mạnh, chiều nay nhiều khách du lịch đã đến Tam Đảo để đón tuyết

Hà Giang: Tuyết phủ trắng xóa thị trấn vùng cao

Sáng nay, (24/1), tại một số huyện của tỉnh Hà Giang như: Mèo Vạc, Yên Minh... đã xuất hiện tuyết trắng.

Một số người dân sống tại thị trấn Mèo Vạc (huyện Mèo Vạc) cho biết, buổi sáng thức dậy, người dân đã bất ngờ phát hiện tuyết phủ trắng xóa cả thị trấn vùng cao.Thậm chí tuyết rơi vào cả buổi trưa khiến rất nhiều người lo lắng, vì không thể sinh hoạt, sản xuất.

Anh Hoàng Văn Hải (SN 1980), trú tại thị trấn Mèo Vạc chia sẻ: “Đã rất nhiều năm nay mặc dù được báo chí dự báo thời tiết sẽ lạnh, nhưng tôi chưa nhìn thấy tuyết rơi bao giờ. Lần này nhìn cảnh này thực sự tôi thấy xót xa, lo nhất là cuộc sống của những người nông dân".

Tuyết rơi dày đặc, đã khiến cho các phương tiện giao thông ở huyện Mèo vạc không thể lưu thông. Nhiều xe tải đã không thể di chuyển vì tuyết phủ trắng đường.

Tài xế Hải  cho biết, vào đêm qua (23/1), khi chở chuyến hàng rau quả lên Mèo Vạc, đến 3h đêm thì gần đến trung tâm huyện, nhưng xe không thể di chuyển nổi. Cho dù đã nỗ lực nhưng xe không thể đi tiếp được nữa.

Thời tiết lạnh kèm theo tuyết rơi, không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất, sức khỏe của người dân mà còn gây thiệt hại về hoa màu một cách nghiêm trọng.

Theo thống kê của một số xã tại huyện Mèo Vạc, gần như 100% hoa màu của người dân trồng có nguy cơ sẽ mất trắng.

Ngoài Sa Pa, thêm nhiều vùng núi chìm trong băng tuyết - 8

Tuyết phủ trắng con đường

Ngoài Sa Pa, thêm nhiều vùng núi chìm trong băng tuyết - 9

Hoa màu có khả năng mất trắng vì tuyết.

Ngoài Sa Pa, thêm nhiều vùng núi chìm trong băng tuyết - 10

Một góc của bản làng vùng cao bị tuyết bao phủ.

Ngoài Sa Pa, thêm nhiều vùng núi chìm trong băng tuyết - 11

Một chiếc xe ô tô chở hàng không thể di chuyển vì tuyết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phàn Giào Họ- Tuyết Hoa ([Tên nguồn])
Miền Bắc rét kỷ lục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN