Máy bay Sukhoi gặp nạn là lỗi của phi công

Tờ Moskovsky Komsomolets ngày hôm qua (7/6) cho biết, chiếc máy bay Sukhoi Superjet 100 của Nga bị rơi tại Indonesia có thể là do lỗi của phi công.

Moskovsky Komsomolets dẫn lời một nguồn tin thân cận với nhóm điều tra nói rằng, Sukhoi Superjet 100 gặp nạn có thể là do phi công đã thực hiện một đường bay nguy hiểm.

Dữ liệu từ hộp đen máy bay cho thấy, bộ phận dẫn đường đã cảnh báo phi công Alexander Yablonstev đang bay vào một sườn núi nhưng viên phi công này vẫn cố tình thực hiện, nguồn tin trên nói với tờ Moskovsky Komsomolets.

Yablontsev dường như cũng đã phớt lờ Hệ thống nhận biết và cảnh báo địa hình của máy bay.

Máy bay Sukhoi gặp nạn là lỗi của phi công - 1

Vị trí tai nạn máy bay Sukhoi Superjet 100 tại Indonesia

Sukhoi Superjet 100 đã đâm phải đỉnh núi Salak gần Jakarta (Indonesia) ngày 9/5 khi đang thực hiện chuyến bay trình diễn giới thiệu cho các khách hàng tiềm năng.

Tất cả 45 người trên chuyến bay gồm 8 người Nga, 35 công dân Indonesia, 1 người Pháp và 1 người Mỹ đều đã thiệt mạng.

Tháng trước, các quan chức của cả Indonesia và Nga đều nói rằng máy bay này đã không gặp phải bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào cho tới khi bị rơi nhưng nhấn mạnh rằng sẽ là quá sớm nếu nói phi công là nguyên nhân của vụ tai nạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Phạm (Theo RIA) ([Tên nguồn])
Máy bay Sukhoi Superjet 100 gặp nạn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN