Máy bay không người lái Mỹ giết chết 6 dân thường Pakistan

Quan hệ giữa hai đồng minh Mỹ - Pakistan tiếp tục căng thẳng khi Islamabad tố cáo máy bay không người lái của Mỹ xâm phạm vùng trời nước này và giết chết 6 dân thường.

Theo AP, chính quyền Pakistan hôm nay (10/7) đã lên tiếng phản đối vụ không kích của máy bay Mỹ tại thị trấn Datta Khel, thuộc tỉnh Bắc Waziristan.

Một quan chức tình báo Pakistan cho biết, máy bay không người lái của Mỹ đã xâm phạm không phận nước này từ hướng biên giới với Afghanistan vào sáng sớm ngày 10/7 (theo giờ địa phương), sau đó bắn hai quả tên lửa làm chết 6 thường dân vô tội tại một bộ lạc ở Datta Khel.

“Chúng tôi bày tỏ sự phẫn nộ về hành động xâm phạm và không được báo trước của Mỹ. Những người bị giết hại là dân thường chứ không phải khủng bố”, vị quan chức trên nói.

Máy bay không người lái Mỹ giết chết 6 dân thường Pakistan - 1

 Máy bay không người lái của Mỹ tại Pakistan

Về phía Washington, họ khẳng định đây không phải vụ không kích nhầm. Tư lệnh lực lượng do Mỹ chỉ huy tại Afghanistan - tướng John Campbell - nói trên tờ Washingtontimes: “Nguồn tin tình báo của chúng tôi xác nhận 6 người thiệt mạng có quan hệ mật thiết với al-Qaeda”.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cả Mỹ lẫn Pakistan đều chưa tiết lộ rõ danh tính của những người vừa bị sát hại.

Quan hệ đồng minh giữa Islamabad và Washington trở nên căng thẳng từ nhiều năm nay. Chính phủ Pakistan thường xuyên lên án các cuộc không kích của Mỹ đã vi phạm chủ quyền quốc gia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Giang Bàng (Theo AP, Washingtontimes) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN