Máy bay chở đội bóng Brazil rơi: Một "vụ giết người"?

Bộ trưởng Quốc phòng Bolivia tuyên bố thảm kịch hàng không ở Colombia tuần trước là âm mưu giết người được lên kế hoạch.

Máy bay chở đội bóng Brazil rơi: Một "vụ giết người"? - 1

Bộ trưởng Reymi khẳng định vụ rơi máy bay là một vụ án mạng.

Reymi Ferreira , Bộ trưởng Quốc phòng Boliva tuyên bố ngày 10.12 rằng vụ tai nạn máy bay khiến 71 người thiệt mạng ở Colombia là một vụ án mạng. Ông Reymi cũng cáo buộc phi công cố tình bay mà không đủ nhiên liệu.

“Đây chắc chắn không phải là một vụ tai nạn. Đó là một vụ án mạng. Những gì xảy ra ở vùng Medellin là một vụ mưu sát”, ông Reymi tuyên bố trước báo giới cách đây ít giờ đồng hồ.

Tuần trước, chuyến bay của hãng La Mia chở theo 77 hành khách trên khoang đã lao vào núi gần khu vực Medellin (Colombia) làm 71 người thiệt mạng. Hầu hết thành viên câu lạc bộ đá bóng Chapecoense Real đều thiệt mạng khi tới dự trận chung kết.

Mấy ngày trước, đoạn ghi âm cho thấy cơ trưởng Miguel Quiriga hét lớn trong điện đàm rằng máy bay đã hết nhiên liệu. Điều tra đang được khẩn trương thực hiện. Cơ quan phụ trách an toàn bay dân dụng Colombia nói rằng máy bay phớt lờ các tiêu chuẩn quốc tế về dự trữ nhiên liệu.

Máy bay chở đội bóng Brazil rơi: Một "vụ giết người"? - 2

71 hành khách trên khoang thiệt mạng.

Bolivia đã treo giấy phép của hãng La Mia và bắt giữ giám đốc hãng cũng như con trai ông. Bộ trưởng Reymi cáo buộc phi công Quiroga phớt lời các quy định về nạp nhiên liệu giữa hành trình.

“Rõ ràng nếu phi công tuân thủ quy trình, máy bay sẽ hạ cánh ở Cobija và hoặc Bogota để tiếp nhiên liệu hoặc ít nhất là cảnh báo khẩn cấp. Khi đó, thảm họa đã không xảy ra”. Công tố viên ba nước là Bolivia, Brazil và Colombia đang điều tra chung vụ tai nạn thảm khốc này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – India.com ([Tên nguồn])
Máy bay chở đội bóng Brazil rơi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN