Máy bay chở 34 người của Mozambique mất tích

Một chiếc máy bay của hãng hàng không Mozambique (LAM) chở theo 34 người đã mất tích trên đường đến Angola hôm 29/11.

Chuyến bay số TM470 cất cánh từ sân bay quốc tế tại thủ đô Maputo - Mozambique lúc 11 giờ 26 phút ngày 29/11 (giờ địa phương) và dự kiến sẽ đáp xuống thủ đô Luanda - Angola vào khoảng 14 giờ 10 phút (giờ địa phương) vào chiều cùng ngày, hãng LAM cho hay.

Tuy nhiên, đài kiểm soát không lưu mất tín hiệu liên lạc với chiếc máy bay nói trên khi nó bay qua miền Bắc Namibia. LAM cho biết có những dấu hiệu cho thấy chiếc máy bay TM470 có thể đã  hạ cánh xuống khu vực gần Rundu, miền Bắc Namibia, giáp ranh với Angola và Botswana. Họ cho biết vẫn đang tìm cách bắt liên lạc với máy bay, cũng như phối hợp với nhà chức trách địa phương để xác nhận thông tin trên.

Máy bay chở 34 người của Mozambique mất tích - 1

Một chiếc máy bay của hãng hàng không Mozambique. Ảnh: Wikipedia 

Phát ngôn viên Norberto Mucopa của LAM cho biết hiện  chưa rõ quốc tịch của những hành khách mất tích.

Trực thăng cứu hộ đã được điều động đến vườn quốc gia Bwabwata trong khu vực Tây Kavango – Namibia hỗ trợ tìm kiếm máy bay trên - chở theo 28 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn.

Ông Olavi Auanga, chỉ huy cảnh sát khu vực Tây Kavango, nơi hệ thống kiểm soát không lưu mất liên lạc với máy bay, cho biết nỗ lực tìm kiếm cho đến giờ vẫn chưa mang lại kết quả. Khu vực chiếc máy bay bị mất tích khá rộng lớn, có dân cư thưa thớt nhưng lại nhiều rừng, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Mai (Người lao động/BBC, AP)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN