Malaysias Airlines dính lỗi “không tìm thấy máy bay”

Ngày 26/1, một nhóm tin tặc tự xưng là “Biệt đội Thằn lằn – Vương quốc Ảo Chính thức” đã tấn công trang web chính thức của hãng hàng không Malaysia Airlines và hiển thị dòng chữ “404 – Không tìm thấy máy bay” trên trang chủ.

Bên dưới dòng chữ này là hình ảnh một con thằn lằn đội mũ, mặc lễ phục và ngậm tẩu thuốc. Tuy nhiên các hoạt động đặt vé của khách hàng và dữ liệu người dùng không bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công này.

Hãng hàng không Malaysia Airlines hiện vẫn đang hồi phục sau hai thảm họa hàng không bi thảm khiến chiếc máy bay MH370 mất tích ở Ấn Độ Dương và MH17 bi nổ tung trên bầu trời miền đông Ukraine.

Malaysias Airlines dính lỗi “không tìm thấy máy bay” - 1
Lỗi "Không tìm thấy máy bay" xuất hiện trên trang chủ của Malaysia Airlines

Hiện vẫn chưa rõ tại sao trang web của Malaysia Airlines trở thành mục tiêu tấn công của các tin tặc. Trước đó, trên trang chủ có hiện dòng chữ “IS sẽ chiến thắng”, nhưng nội dung này sau đó đã bị gỡ bỏ.

Trên mạng xã hội Twitter, nhóm tin tặc này tuyên bố sẽ công khai các dữ liệu của Malaysia Airlines, tuy nhiên họ không nói rõ đó là các dữ liệu chứa thông tin gì.

Hãng Malaysia Airlines đã ra thông báo xác nhận tên miền của họ đã bị cướp, và những khách hàng truy cập vào website này sẽ được hướng tới trang của tin tặc. Mặc dù vậy, họ khẳng định máy chủ của hãng không bị tấn công và các hoạt động đặt vé trên mạng không bị ảnh hưởng.

Malaysias Airlines dính lỗi “không tìm thấy máy bay” - 2
Malaysia Airlines vẫn đang hồi phục sau 2 thảm họa hàng không liên tiếp

Malaysia Airlines cho hay họ sẽ mất khoảng 22 giờ để khôi phục lại trang web của mình, và các dữ liệu của khách hàng sẽ không bị xâm phạm.

Hồi tháng Ba năm ngoái, chuyến bay MH370 của hãng hàng không này đã bất ngờ biến mất khỏi màn hình radar và người ta tin rằng nó đã đâm xuống vùng biển nam Ấn Độ Dương, cách bờ biển nước Úc khoảng 1.800 km. Vài tháng sau đó, chuyến bay MH17 bị nổ tung trên bầu trời Ukraine, khiến toàn bộ những người trên khoang thiệt mạng.

Nhóm tin tặc “Biệt đội Thằn lằn” từng tuyên bố đã tấn công vào các hoạt động mạng của Sony và Microsoft, khiến các game thủ không thể đăng nhập được vào hệ thống Xbox Live và PlayStation trong dịp Giáng sinh vừa qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN