Malaysia trục xuất du khách khỏa thân làm “ô uế” núi thiêng

Sự kiện: Tin tức Malaysia

Các bô lão cho rằng hành động khỏa thân của 4 du khách đã làm “sơn thần” Kinabalu nổi giận, gây ra trận động đất kinh hoàng.

Ngày 12.6, tòa án Kota Kinabalu, bang Borneo, Malaysia đã kết tội 4 du khách phương Tây có hành vi “tục tĩu” khi khỏa thân chụp ảnh trên ngọn núi thiêng Kinabalu và phạt tù 3 ngày, phạt tiền và trục xuất họ khỏi lãnh thổ Malaysia. Một số người thậm chí còn cho rằng chính hành vi của 4 du khách trên đã làm “sơn thần” Kinabalu nổi giận, gây ra trận động đất kinh hoàng 6 ngày sau đó.

Hành động khỏa thân chụp ảnh trên núi Kinabalu của 4 du khách này, trong đó có 2 người Canada, 1 người Anh và 1 người Hà Lan, đã khiến người dân Malaysia nổi giận, đặc biệt là sau khi một trận động đất mạnh xảy ra ở Kinabalu hôm thứ Sáu tuần trước, khiến 18 người thiệt mạng.

Malaysia trục xuất du khách khỏa thân làm “ô uế” núi thiêng - 1
Hình ảnh các du khách nước ngoài khỏa thân trên đỉnh Kinabalu

Hãng tin nhà nước Bernama cho hay nhà chức trách Malaysia đã cho 4 du khách trên lựa chọn nộp khoản tiền phạt 5.000 ringgit (1.330 USD) hoặc phải ngồi tù 3 tháng nếu họ không có tiền nộp phạt.

Những du khách này đã chọn hình thức nộp phạt để khỏi phải ngồi tù. Vì họ đã bị tạm giam 3 ngày trước khi xét xử nên cả 4 người này đều được phóng thích tại tòa và bị buộc phải rời khỏi Malaysia vào ngày hôm nay (13.6), ngay sau khi nhà chức trách hoàn tất các thủ tục giấy tờ.

Theo tờ Bernama, thẩm phán Wayne Daly chủ tọa phiên tòa đã chấp nhận việc những du khách này thừa nhận tội lỗi của mình là một yếu tố giảm nhẹ trong phán quyết, tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh rằng hành động của 4 du khách trên đã khiến người dân Malaysia rất “sửng sốt và bức xúc”.

Người thân của 4 du khách trên đã thở phào nhẹ nhõm sau khi biết được phán quyết của tòa án Malaysia, bởi ít nhất họ sẽ không phải ngồi tù suốt 3 tháng ở đây và có thể tiếp tục bị đem ra xét xử trước hội đồng bô lão của các bộ tộc, nơi họ có thể phải nộp phạt thêm 10 con bò.

Malaysia trục xuất du khách khỏa thân làm “ô uế” núi thiêng - 2
Các du khách bị cảnh sát Malaysia áp giải ra tòa

Ông Tim Hawkins, bố của nữ du khách người Anh Eleanor Hawkins trong vụ việc này cho rằng phán quyết trên của tòa án là “phù hợp và công bằng với hành vi mà họ phạm phải”. Ông nói thêm: “Eleanor biết rằng hành động của nó là sai trái và bất kính, và nó rất hối hận vì những gì đã gây ra cho người dân Malaysia”.

Ngọn núi Kinabalu cao 4.095 mét là một trong những đỉnh núi cao nhất ở Đông Nam Á, và là nơi thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước Malaysia đến đây leo núi, thưởng ngoạn.

Kinabalu được người dân các bộ tộc địa phương coi là một ngọn núi thiêng, bởi họ cho rằng đây là nơi an nghỉ của linh hồn tổ tiên họ. Tất cả những người dân sống xung quanh Kinabalu sau khi mất đi đều được chôn cất hướng về phía ngọn núi này, để linh hồn họ được hướng dẫn tới miền cực lạc.

Hôm thứ Sáu tuần trước, ngọn núi Kinabalu rung chuyển dữ dội trong một trận động đất mạnh hơn 6 độ Richter, khiến hàng chục du khách leo núi bị mắc kẹt và 18 người thiệt mạng. Các bô lão bộ tộc quanh núi Kinabalu cho rằng chính hành động khỏa thân của các du khách trên đã chọc giận sơn thần, khiến vị thần này gây ra trận động đất như một sự trừng phạt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Tin tức Malaysia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN