Mặc quần jean bó sát, 2 thanh niên biết bơi chết đuối

Dù biết bơi nhưng do mặc quần jean bó sát và nhậu say nên 2 thanh niên đã bị chết đuối khi tắm sông.

Chiều 3.6, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) cho biết sau 3 ngày tìm kiếm, lực lượng công an cùng các ngành chức năng tại huyện Châu Thành đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân chết đuối trên sông Cổ Chiên gồm: Nguyễn Hoàng Anh (SN 1990, ngụ xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành) và Nguyễn Minh Cường (SN 1991, ngụ khóm 2, phường 9, TP Trà Vinh).

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 31.5, 2 nạn nhân trên cùng 3 thanh niên khác đến nhà anh Nguyễn Văn Dỡ (SN 1985, ngụ ấp Cồn Phụng, xã Long Hòa, huyện Châu Thành) tổ chức tiệc nhậu. Sau đó, cả nhóm lấy ghe tam bản của anh Dỡ chạy qua nhà cha ruột anh Dỡ ở Cồn Phụng nhậu tiếp.

Mặc quần jean bó sát, 2 thanh niên biết bơi chết đuối - 1

Đoạn sông Cổ Chiên - nơi 2 thanh niên chết đuối

Khi cả nhóm đi trên ghe quay về đến giữa đoạn sông Cổ Chiên thì bỗng nhiên chân vịt của chiếc ghe vướng vào dây buộc phao đáy cá trên sông. Vì vậy, anh Dỡ cho ghe dừng lại để tháo dây vướng. Lúc này, Hoàng Anh và Cường rủ nhau cởi áo nhảy sông tắm. Nơi đây có độ sâu khoảng 7 m.

Dù cả hai đều biết bơi nhưng do đã sử dụng rượu bia và mặc quần jean bó chặt nên Cường và Hoàng Anh đuối sức chìm xuống sông mất tích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Linh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN