Ly khai tấn công, 31 lính Ukraine thương vong trong một ngày

Chiến sự ở đông Ukraine trở nên tồi tệ nhất khi phe ly khai mở cuộc tấn công quy mô lớn vào thành phố cảng Mariupol và bao vây thị trấn Debaltseve, nơi giao tranh đang diễn ra ác liệt nhất.

Ngày 26/1, người phát ngôn quân đội Ukraine Vladislav Seleznyov cho biết những cuộc giao tranh dữ dội với phe ly khai thân Nga ở miền đông nước này trong 24 giờ qua đã khiến 7 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và 24 người khác bị thương.

Chiến sự ở đông Ukraine trở nên tồi tệ nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn được thiết lập hồi tháng Chín năm ngoái. Phe ly khai đã mở một cuộc tấn công quy mô lớn vào thành phố cảng Mariupol và tuyên bố đã bao vây thị trấn Debaltseve, nơi giao tranh đang diễn ra ác liệt nhất.

Ly khai tấn công, 31 lính Ukraine thương vong trong một ngày - 1
Nhiều binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trước các cuộc tấn công dữ dội của phe ly khai

Trước tình hình chiến sự ở đông Ukraine đã leo thang đến mức nguy hiểm, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại với người đồng cấp Mỹ John Kerry nhằm bàn giải pháp hạ nhiệt căng thẳng.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh: “Cuộc trò chuyện xoay quanh tình hình ở đông Ukraine. Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố rằng tình hình xấu đi là hậu quả của những đợt pháo kích liên tục của quân đội Ukraine vào các khu vực đông dân cư, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn”.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết 2 ngoại trưởng Mỹ, Nga đã hối thúc các bên tham chiến ngừng các cuộc pháo kích ở Donbas và lập tức rút các vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực giao tranh, đồng thời tuyên bố sẵn sàng tham gia tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ông Kerry đã đưa ra đề xuất mở rộng các hình thức đàm phán nhằm giải quyết cuộc xung đột, tuy nhiên Ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh rằng mọi cuộc đàm phán hòa bình đều phải có sự tham gia trực tiếp của Donetsk và Luhansk, bất chấp sự phản đối của Kiev.

Ly khai tấn công, 31 lính Ukraine thương vong trong một ngày - 2
Chiến sự ở đông Ukraine đã diễn biến tồi tệ nhất kể từ tháng Chín tới nay

Ông Lavrov cũng một lần nữa hối thúc Mỹ tác động tới giới lãnh đạo Ukraine để ngăn chặn việc Kiev điều quân đến miền đông nhằm đàn áp phong trào ly khai.

Ngoại trưởng Nga cho hay phía Ukraine đã không trả lời đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bức thông điệp gửi tới Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm 15/1, trong đó hối thúc các bên xung đột rút toàn bộ vũ khí hạng nặng ra khỏi tiền tuyến.

Ông Lavrov cũng tố cáo rằng giới lãnh đạo Kiev đã không thực hiện lời hứa thực hiện quá trình cải cách hiến pháp toàn diện với sự tham gia của toàn bộ các khu vực và lực lượng chính trị ở Ukraine, cũng không điều tra các hoạt động tội phạm diễn ra trong cuộc xung đột ở miền đông.

Trong cuộc hội đàm trên, ông Kerry và Lavrov cũng đã bàn thảo về tình hình ở Syria trước thềm một hội nghị liên Syria nhằm tìm giải pháp tháo gỡ cho cuộc xung đột ở nước này sắp diễn ra ở Moscow.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN