Lời kể người bị xe khách cuốn vào gầm trên cầu vượt thép

“Chiếc xe khách tông ầm ầm vào dải phân cách rồi lao qua đường. Tôi như chết đứng vì không chạy kịp. Xe khách lao đến “nuốt” nhiều người. Khi tỉnh dây tôi thấy mình bị lọt vào bên trong gầm xe khách và được mọi người kéo ra ngoài”, anh Đỗ Văn Phúc nạn nhân bị xe khách Phương Trang tông 7 xe máy trên cầu vượt thoát chết kể.

Liên quan đến vụ xe khách Phương Trang tông 7 xe máy trên cầu vượt thép Cây Gõ (quận 6, TP.HCM) vào sáng 9.9 khiến 9 người bị thương, tài xế Đào Thái Minh Khương đã đến công an trình diện.

Đại úy Trần Văn Hà- cán bộ điều tra Công an quân 6 nhận định: “Qua hiện trường cho thấy, tài xế điều khiển xe trung chuyển khách hãng Phương Trang chạy lên cầu vượt thép với tốc độ khá nhanh dẫn đến mất lái tông vào dải phân cách lao sang làn đường ngược lại, tông liên tiếp 7 xe máy lưu thông trên làn đường này”.

Lời kể người bị xe khách cuốn vào gầm trên cầu vượt thép - 1

Lời kể người bị xe khách cuốn vào gầm trên cầu vượt thép - 2

Xe khách Phương Trang mất lái tông đổ hơn 30m dải phân cách bằng kim loại rồi lao sang làn đường ngược lại tông liên tiếp 7 xe máy

Lời kể người bị xe khách cuốn vào gầm trên cầu vượt thép - 3

Nhiều người bị xe khách cuốn vào gầm

Bác sĩ Lê Phước Đại – Trưởng ca trực Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cho biết, sáng nay, bệnh viện tiếp nhận 8 nạn nhân bị xe khách hãng Phương Trang tông phải. Trong 8 nạn nhân được chuyển vào có bệnh nhân Phạm Ngọc Sáng (29 tuổi) nguy kịch. Nạn nhân Sáng nhập viện trong tình trạng chấn thương đầu, tràn khí màn phổi 2 bên, dập gan, gãy hở 2 xương cẳng chân, gãy xương đùi.

“Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Sáng nguy kịch, tiên lượng khó đoán, bệnh viện đã chỉ định mổ cấp cứu dẫn lưu màng phổi, khâu vết thương gan và cắt lọc các vết thương gãy ở chân”, bác sĩ Đại cho biết.

Lời kể người bị xe khách cuốn vào gầm trên cầu vượt thép - 4

Vụ tai nạn khiến 9 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Trong đó bé gái Bùi Nguyễn Vy Quỳnh (1 tuổi) và anh Phạm Ngọc Sáng (29 tuổi) tiên lượng rất xấu

Cũng theo bác sĩ Đại, 7 nạn nhân còn lại có 4 người bị thương nhẹ đã cho xuất viện. 3 nạn nhân khác gồm Nguyễn Ngọc Mai Trang (21 tuổi) gãy xương đùi phải; Nguyễn Thị Thủy Tiên (19 tuổi) chấn thương sọ não, gãy xương chậu và Đỗ Văn Phúc (36 tuổi) chấn thương đầu, đùi trái vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Lời kể người bị xe khách cuốn vào gầm trên cầu vượt thép - 5

Trong số 7 nạn nhân còn lại, có 4 người bị thương nhẹ được Bệnh viện Chợ Rẫy cho xuất viện, 3 nạn nhân khác bị chấn thương đầu, chấn thương sọ não, gãy xương chậu vẫn đang được điều trị tại bệnh viện

Nằm trên giường bệnh với nhiều vết thương trên người, anh Đỗ Văn Phúc người thoát chết khi bị xe khách “điên” cuốn vào gầm vẫn chưa hết kinh hoàng. “Tôi vừa đổ dốc cầu vượt thép thì bị xe khách lao từ bên kia đường sang. Chiếc xe tông vào đám đông chúng tôi. Nhiều người khóc thét. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình bị cuốn vào gầm xe khách và được mọi người kéo ra ngoài”, anh Phúc kể.

“Lúc đó cảnh tượng rất hỗn loạn. Người và xe máy nằm la liệt trên cầu, một số bị kẹt dưới gầm xe khách. Ai nấy cũng khóc cầu cứu. Phía bên dưới cầu vượt một phụ nữ rơi xuống dưới nằm bất động”, ông Nguyễn Tuấn hành nghề xe ôm- một trong những người có mặt tham gia đưa các nạn nhân đi cấp cứu kể.

Trước đó, 7h45 xe trung chuyển khách hãng Phương Trang do tài xế Đào Thái Minh Khương điều khiển lưu thông trên đường Hồng Bàng hướng từ quận 5 về quận 6. Khi lên gần tới giữa cầu vượt thép Cây Gõ (quận 6) bị mất lái tông hơn 30m dải phân cách bằng sắt rồi lao sang làn đường ngược lại tông liên tiếp 7 xe máy.

Xe khách Phương Trang đã từng cán chết người ở cầu vượt thép Cây Gõ

Ngày 7.1.2014 xe khách hãng Phương Trang lưu thông trên đường Hồng Bàng hướng từ An Lạc về quận 5. Khi vừa đổ hết dốc cầu vượt thép Cây Gõ (quận 6) xảy ra va quẹt với xe máy do chị N.T.T.Y (20 tuổi) điều khiển lưu thông cùng chiều. Cú va chạm làm chị Yến té xuống đường và bị bánh xe khách cán qua người tử vong.

Nạn nhân nhỏ tuổi nhất vẫn trong cơn nguy kịch

Chiều 9.9, bác sĩ Đinh Tấn Phương, Phó Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết, bé Bùi Nguyễn Vy Quỳnh (16 tháng tuổi, nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách Phương Trang tại cầu vượt Cây Gõ) đang trong tình trạng nguy kịch, não bộ của bé gần như hỏng hoàn toàn, bé liên tục ngưng tim.

“Bé được một thanh niên chở đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cấp cứu vào khoảng 7h45 sáng nay trong tình trạng đa chấn thương, ngưng tim, ngưng thở, đồng tử giãn 2 bên, sờ đầu thấy mềm nhũn”, bác sĩ Phương nói.

Theo lời bác sĩ Phương: "Từ lúc tiếp nhận bé đến chiều nay, bé đã ngưng tim khoảng 10 lần. Hiện tình trạng rất xấu, đầu lạnh, thân nhiệt hạ, não gần như hư hoàn toàn, chỉ cần di chuyển nhẹ là bé có thể ngưng tim ngay”.

Được biết, mẹ của bé là chị Nguyễn Thị Thủy Tiên (19 tuổi) cũng đang trong tình trạng nguy kịch. Chị Tiên bị chấn thương sọ não, gãy xương chậu đang nằm theo dõi tại khoa Chấn thương Sọ não của Bệnh viện Chợ Rẫy.

Quốc Hải

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN