Lời hứa ngày nhậm chức của Giám đốc Công an Hà Nội

Sự kiện: Tin Hà Nội

Giám đốc Công an TP. Hà Nội hứa sẽ huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Lời hứa ngày nhậm chức của Giám đốc Công an Hà Nội - 1

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tặng hoa cho thiếu tướng Đoàn Duy Khương, tân Giám đốc Công an Hà Nội (ông Khương đứng đầu tiên bên phải)

Ngày 16/3, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội tổ chức công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thôi giữ chức vụ, chuyển ngành đối với Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung (hiện đang là Chủ tịch UBND TP Hà Nội) và điều động Thiếu tướng Đoàn Duy Khương đến nhận công tác, giữ chức vụ Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an Hà Nội đã bày tỏ xúc động và gửi lời cảm ơn trân trọng tới Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TPHà Nội đã tín nhiệm, tin tưởng giao cho ông nhiệm vụ quan trọng này.

Đồng thời, ông cám ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đồng nghiệp ở Bộ Công an và TP Hà Nội, đặc biệt là sự quan tâm, đào tạo, giúp đỡ của Bộ trưởng Bộ Công an.

Ông Khương cho hay, được giao nhiệm vụ Giám đốc công an Hà Nội, đây là một vinh dự lớn, nhưng trách nhiệm cũng rất nặng nề đối với ông. Bởi vì, Hà Nội là trái tim của cả nước và là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước.

Vì vậy, ông Khương mong rằng sẽ nhận được quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, của Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội.

“Tôi xin hứa sẽ nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, sâu sát cơ cở, nắm chắc tình hình, nhanh chóng cùng tập thể lãnh đạo Công an TP. Hà Nội xác định và triển khai những công việc trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, kế thừa, phát huy những thành tích, kết quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo Công an Hà Nội tiền nhiệm và truyền thống vẻ vang của đơn vị anh hùng để phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô tin cậy giao phó”, ông Khương nói.

Cũng tại buổi lễ, tân Giám đốc Công an TP Hà Nội lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Ông Khương cho biết thêm, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, có hiệu quả với lực lượng Quân đội nhân dân, Công an các đơn vị, địa phương và các ban, sở, ngành, đoàn thể, cùng sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân trên địa bàn là yếu tố đặc biệt quan trọng.

“Tôi xin hứa cùng tập thể Ban Giám đốc sẽ huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống. Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Thành phố lần thứ 17, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 16 đã đề ra”, ông Khương nói thêm.

Giám đốc Công an Hà Nội thông tin, trước mắt ông  tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các phương án, kế hoạch, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 14, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp của thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, các lễ hội đầu năm.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương sinh năm 1960, quê quán huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Ông vào ngành công an từ năm 1977, được đào tạo cơ bản và có quá trình công tác, chiến đấu, trưởng thành từ cơ sở.

Thiếu tướng Khương có 10 năm công tác tại công an cấp huyện, 10 năm công tác tại Công an tỉnh Nam Định và 15 năm công tác tại Bộ Công an. Trong 15 năm công tác tại Bộ Công an, có 12 năm ông Khương làm Thư ký, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Trần Đại Quang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Tin Hà Nội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN