HN: Lợi dụng đêm mưa, đốn hạ cây sưa

Bọn “sưa tặc” đã loại dụng đêm mưa đốn hạ cây sưa. Sau đó chúng để cả thân cây lẫn cưa rồi bỏ đi.

Sáng nay (7/6), người dân đi tập thể dục qua đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội) phát hiện một cây sưa trên vỉa hè vừa bị đốn hạ.

Cây sưa mọc ở phía đối diện trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội, có đường kính thân cây khoảng 30cm, riêng phần lõi đỏ cũng có đường kính khoảng 20cm. Một số người cho rằng, cây sưa này đã gần 20 tuổi.

Đốn cây xong thì chúng bỏ đi, vứt cả thân cây lẫn cưa ở lại.

Nhân viên Công ty Môi trường Hà Nội, đã đến lập biên bản, thu dọn cành và phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc. Phần thân sưa bị cưa đổ cũng đã được đưa về trụ sở công an phường Vạn Phúc (Hà Đông) để phục vụ điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN