Lộ diện chủ nhân chiếc siêu xe Lamborghini tông chết người

Sự kiện: An toàn giao thông

Nguồn tin Báo Người Lao Động cho biết chiếc siêu xe Lamborghini gây tai nạn chết người ở Đồng Nai do một "đại gia" nổi tiếng chơi xe siêu sang ngụ quận 5, TP HCM sở hữu.

Ngày 22-1, nguồn tin Báo Người Lao Động cho biết qua kiểm tra hệ thống quản lý xe ô tô cho thấy chiếc Lamborghini gây tai nạn được nhập từ Đức về Việt Nam vào ngày 15-8-2015 do một đại gia chuyên chơi xe sang ngụ phường 13, quận 5, TP HCM sở hữu.

Hồ sơ quản lý cho thấy đây là loại xe được nhập về theo dạng Việt Kiều hồi hương. Tức đã được giảm thuế nhập khẩu và nhiều thứ thuế liên quan khác.

Ban đầu siêu xe này đăng kÝ BKS 56S-4646. Tuy nhiên vào ngày 10-11-2016 người chủ xin đổi sang biển mới 51F-835.35 và thời hạn đăng kiểm và phí bảo trì đường bộ đến ngày 14-2-2017.

Lộ diện chủ nhân chiếc siêu xe Lamborghini tông chết người - 1

Chiếc siêu xe trị giá hơn 30 tỉ đồng gây tai nạn chết người ở Đồng Nai.

“Hiện tại xe này vẫn có giấy tờ hợp lệ trước khi gây tai nạn chết người ở Đồng Nai” - nguồn tin báo Người Lao Động cho biết.

Trước đó, trưa 21-1 trên Quốc lộ 51 (đoạn qua xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đã xảy ra vụ tai nạn khiến một người chết. Vào thời điểm trên, siêu xe hiệu Lamborghini Murcielago LP670 SV mang BKS 51F-835.35 lưu thông với tốc độ cao hướng từ huyện Long Thành về TP HCM đã tông vào một người đàn ông đang băng qua đường.

Đây là 1 trong 186 chiếc xe Lamborghini được sản xuất trên thế giới. Tại Việt Nam chiếc xe có giá trên 1,3 triệu USD (hơn 30 tỉ đồng). Được biết chiếc xe này có hộp số tự động 6 cấp, có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,3 giây và đạt tốc độ tối đa 341 km/ giờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong (Người lao động)
An toàn giao thông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN