LHQ: Chiến binh IS ngày càng tàn bạo hơn

Theo một báo cáo mới đây của Liên Hợp Quốc, ngày càng có nhiều chiến binh nước ngoài gia nhập IS với “quy mô lớn chưa từng có” bất chấp những nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn làn sóng này.

Số liệu mới đây nhất của Mỹ cho thấy, hàng tháng có khoảng 1.000 chiến binh nước ngoài đổ xô tới Iraq và Syria để gia nhập IS, các chuyên gia cũng cảnh báo những phiến quân mới được tuyển dụng sẽ ngày càng tàn bạo hơn những phiến quân trước của IS.

Số lượng các chiến binh thánh chiến gia nhập IS kể từ năm 2010 đã vượt quá tổng số những phần tử tham gia vào các tổ chức cực đoan trong hơn 20 năm qua trên toàn cầu gấp nhiều lần.

LHQ: Chiến binh IS ngày càng tàn bạo hơn - 1

Chiến binh IS diễu hành tại thành phố Raqqa, Syria, thành trì của IS

Bà Erin Marie Saltman – Nhà nghiên cứu cấp cao về chủ nghĩa cực đoan cho biết: “Rất nhiều chiến binh nước ngoài tới Syria cho rằng họ phục vụ cho mục đích nhân đạo. Họ đều là những chiến binh tử vì đạo và không mong ngày trở về”.

Theo các chuyên gia, với hơn 800 người, các chiến binh tới từ Nga đang trở thành lực lượng chiến đấu lớn nhất của IS tới từ quốc gia không phải đạo Hồi và các cuộc không kích của Mỹ chỉ làm tăng cường thêm quyết tâm chiến đấu của họ.

Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ ước tính, có khoảng 15.000 binh sĩ nước ngoài đang chiến đấu cho IS và các nhóm phiến quân cực đoan khác. Theo số liệu trước đây, có khoảng 7.000 chiến binh thánh chiến nước ngoài gia nhập IS vào tháng 3, con số này tăng lên 12.000 vào tháng 7, điều này cho thấy cứ mỗi tháng lại có thêm 1.000 chiến binh nước ngoài đầu quân cho IS, bất chấp các cuộc không kích nhằm vào tổ chức này trong 3 tháng qua.

Một quan chức an ninh Mỹ cho biết: “Đây là con số cao nhất trong thập  kỷ qua và nó đang có xu hướng tăng lên”.

LHQ: Chiến binh IS ngày càng tàn bạo hơn - 2

Ước tính hiện có 15.000 chiến binh nước ngoài đang chiến đấu cho IS tại Iraq và Syria

Các chuyên gia cũng cảnh báo, việc Mỹ và đồng minh tiến hành các cuộc không kích đã được IS sử dụng như một công cụ tuyên truyền cho chiến dịch chiêu mộ thêm binh sĩ của tổ chức này.

Ông Simon Palombi, chuyên gia khủng bố cho biết: “Thông điệp của chúng sẽ là “Hãy nhìn những gì mà phương Tây đang làm với người Hồi giáo”. IS rất hiểu biết tâm lý của các chiến binh khi chúng thực hiện các chiến dịch tuyên truyền và tuyển dụng, đó là lí do vì sao chúng đã tuyển mộ được 15.000 binh sĩ”.

Báo cáo trên được thực hiện bởi một Ủy ban của Liên Hợp Quốc chuyên giám sát Al-Qeada. Tổ chức này cũng đồng tình với Mỹ rằng “Al-Qeada đang ngày càng suy yếu”, tuy nhiên sự suy yếu  này chỉ để mở đường cho các tổ chức cực đoan đẫm máu hơn. Ngoài ra còn có thêm các bằng chứng rằng các nhánh IS đang tăng cường lực lượng trên khắp Trung Đông và Bắc Phi, với 3.000 chiến binh đóng quân tại Lybia.

Báo cáo của Liên Hợp Quốc cũng cho thấy rằng, phương tiện truyền thông và mạng xã hội là một trong những yếu tố góp phần tạo nên sự thành công của chiến dịch chiêu mộ phiến quân thánh chiến.

Tuy nhiên thực tế cho thấy việc gia nhập cho IS đang khiến các chiến binh vỡ mộng, một số tân binh đang cố gắng để quay trở về nhà vì “họ bị vỡ mộng, do phải chứng kiến những cảnh tượng khủng khiếp.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Nhung (Theo AFP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN