Lạng Sơn: Sét đánh 11 người thương vong

Chiều 6/5, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xảy ra sấm chớp, mưa lớn. Một số người dân đi chăn trâu, trú mưa ở những vùng núi đá, gốc cây, bị sét đánh. Hậu quả, sáu người chết, năm người bị thương.

Một số nhân chứng cho biết, lúc trời mưa, tám người trú tại thôn Hợp Đường (xã Liên Sơn, Chi Lăng) sử dụng điện thoại di động. Sau tia chớp rất mạnh, bốn người đã tử vong, gồm: Vi Văn Luật (36 tuổi), Lương Văn Inh (24 tuổi), Vi Văn Hùng (15 tuổi), Lương Văn Hiệu (13 tuổi).

4 người còn lại bị thương nặng phải đi bệnh viện cấp cứu.

Cùng thời điểm, tại thôn Hợp Tân (xã Gia Cát, Cao Lộc), ba người đi chăn trâu bị sét đánh trúng. Bà Chu Thị Liệm (67 tuổi), Nông Văn Bình (15 tuổi) tử vong, một người khác bị thương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cấp uỷ, chính quyền địa phương hai huyện Chi Lăng, Cao Lộc đến gia đình thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình nạn nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Duy Chiến ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN