Lâm Đồng sẽ làm rõ nghi án "quan" đánh bạc

Ông Hoàng Sĩ Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa ký văn bản yêu cầu Huyện ủy Lâm Hà làm rõ thông tin ông Lê Vũ Thắng, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lâm Hà đánh bạc, báo cáo lại trước ngày 31/1.

Ngày 18/1, tin từ văn phòng Huyện ủy Lâm Hà cho biết, thực hiện chỉ đạo trên, Huyện ủy Lâm Hà đã thành lập đoàn kiểm tra gồm đại diện thường vụ Huyện ủy, công an, thanh tra, ban dân vận, ban tổ chức, do ông phó Bí thư thường trực Huyện ủy Lâm Hà  Phạm Văn Khả làm trưởng ban.

Lâm Đồng sẽ làm rõ nghi án "quan" đánh bạc - 1

Ông Lê Vũ Thắng (phải) đánh bài tại nhà bà Vũ Thanh Hoa. Ảnh chụp từ clip

Đoàn kiểm tra sẽ làm việc với ông Lê Vũ Thắng, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, ông Lê Khắc Phúc, cán bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lâm Hà cùng những người có liên quan đến clip đánh bài.

Công tác kiểm tra, làm rõ hành vi đánh bài của ông Lê Vũ Thắng và ông Lê Khắc Phúc sẽ được Huyện ủy Lâm Hà tiến hành xong trước ngày 25/1 tới để báo cáo Tỉnh ủy Lâm Đồng trước ngày 31/1.

Một nguồn tin cho biết, hai đối tượng đánh bài với ông Lê Vũ Thắng và ông Lê Khắc Phúc đã được cơ quan công an huyện Lâm Hà triệu tập để lấy lời khai.

Trước đó, vào ngày 6/1 vừa qua, trên trang Youtube xuất hiện clip dài 40 giây quay cảnh ông Lê Vũ Thắng và ông Lê Khắc Phúc ngồi đánh bài với hai đối tượng khác có hộ khẩu thường trú tại huyện Lâm Hà.

Lâm Đồng sẽ làm rõ nghi án "quan" đánh bạc - 2

Ông Thắng phủ nhận thông tin đánh bạc

Để làm rõ hành vi trên, phóng viên đã có buổi làm việc với ông Lê Vũ Thắng tại trụ sở Huyện ủy Lâm Hà. Ông Thắng thừa nhận trong 4 người đánh bài có ông và ông Lê Khắc Phúc. Không gian đánh bài là tại phòng ngủ của nhân viên bán cà phê cho gia đình bà Vũ Thanh Hoa, phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà.

Tuy nhiên, ông Thắng lại khẳng định đây là đánh bài chơi chứ không ăn thua tiền bạc, xảy ra vào Tết năm 2011.

Bà Vũ Thanh Hoa cũng xác nhận ông Thắng, ông Phúc có đánh bài ở nhà bà vào Tết năm 2011. Bà Hoa cũng nói đây là hành vi đánh bài chơi, không có yếu tố tiền bạc.

Trong khi cả ông Lê Vũ Thắng và bà Vũ Thanh Hoa đều khẳng định hành vi đánh bài của ông Thắng, ông Phúc tại nhà bà Hoa là đánh bài chơi, xảy ra vào Tết năm 2011 thì ngày, giờ đoạn clip gốc đã “tố cáo” sự không trung thực của những vị cán bộ này.

Lâm Đồng sẽ làm rõ nghi án "quan" đánh bạc - 3

Tiền được đặt dưới tấm đệm trong clip đánh bài. Ảnh chụp từ clip

Theo tìm hiểu của phóng viên, đoạn clip gốc quay cảnh ông Lê Vũ Thắng, ông Lê Khắc Phúc đánh bài với hai đối tượng khác ở phòng ngủ nhân viên bán cà phê cho gia đình bà Hoa tại xã Gia Lâm (Lâm Hà) vào lúc 4 giờ, 47 phút, 54 giây, chiều ngày thứ 6, ngày 21/12/2012 vừa qua.

Đoạn clip gốc này cũng cho thấy khá rõ bên trên tấm đệm chơi bài, phía góc phải có tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và 50.000 đồng, ngoài ra còn có hai ví màu đen để gần nơi ngồi của ông Lê Vũ Thắng và ông Lê Khắc Phúc.

Xem clip cán bộ Lâm Đồng đánh bạc (Nguồn: Youtube):

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khắc Lịch (Kiến Thức)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN