Kinh hoàng thú dữ xông vào nhà giết vật nuôi

Loài thú dữ với dấu chân có móng vuốt đã về khu dân cư gần sân bay Liên Khương (Lâm Đồng), vào tận chuồng ăn thịt ngỗng khiến người dân hoang mang.

Theo thông tin từ Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, khoảng một tuần qua, người dân ở thôn Bospha, xã Liên Hiệp (khu vực sau sân bay Liên Khương, huyện Đức Trọng) hoang mang vì có thú dữ xuất hiện.

Đến nay đã có 3 hộ dân thông báo bị thú dữ vào chuồng ăn thịt tại chỗ 13 con ngỗng.

Kinh hoàng thú dữ xông vào nhà giết vật nuôi - 1

Vết chân thú dữ gần khu dân cư.

Hạt Kiểm lâm Đức Trọng đã phối hợp với Ban lâm nghiệp xã Liên Hiệp và người dân địa phương kiểm tra, phát hiện nhiều dấu chân đường kính 8cm, bước khoảng 40cm và nhận định ban đầu đây là loài thú có móng vuốt, có khả năng là beo.

Kinh hoàng thú dữ xông vào nhà giết vật nuôi - 2

Ngỗng bị thú dữ ăn thịt, còn vương vãi lông tại hiện trường.

Hiện ngành chức năng đã cảnh báo người dân các xã Liên Hiệp, N’Thôn Hạ, thị trấn Liên Nghĩa có biện pháp đề phòng thú dữ, không ra đường khi ít người, nhất là ban đêm và không săn bắn thú trái phép.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN