Xả súng kinh hoàng ở Paris: IS nắn gân nước Pháp?

Nước Pháp chưa khỏi rúng động vì vụ xả súng ngày 7.1, thì một vụ nổ khác xảy ra ngày 8.1 đã khiến nhiều người Pháp tin rằng, khủng bố thực sự đã vây lấy họ.

Kênh truyền hình ITELE của Pháp đưa tin ngày 8.1, một nhân viên cảnh sát đã bị thương trong một vụ nổ súng gần Porte de Chantillon ở phía nam thủ đô Paris, nhưng hiện chưa rõ vụ việc này có liên quan gì tới vụ xả súng kinh hoàng tại Tòa soạn Tạp chí "Charlie Hebdo" trước đó 1 ngày hay không. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve đã phải bỏ cuộc họp khẩn cấp liên bộ để tới ngay hiện trường vụ tấn công.

Xả súng kinh hoàng ở Paris: IS nắn gân nước Pháp? - 1
An ninh thắt chặt tại các điểm công cộng ở Paris. (Ảnh: DM)

Trong khi đó, cảnh sát Pháp vẫn đang mở chiến dịch săn lùng Cherif Kouachi (32 tuổi), và anh trai Said (34 tuổi)- 2 kẻ thực hiện vụ thảm sát 12 người ở Tòa soạn Tạp chí Charlie Hedbo. Trước vụ tấn công khủng bố này, ở Pháp cũng đã xảy ra hàng loạt vụ tấn công Hồi giáo cực đoan.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bernard Cazeneuve thông báo 7 đối tượng đã bị bắt trong chiến dịch truy lùng 2 anh em nghi can trong vụ xả súng sát hại 12 người tại tòa soạn Tạp chí châm biếm "Charlie Hebdo”. Các tay súng mặc đồ đen đeo mặt nạ đã xông vào Tòa soạn Tạp chí "Charlie Hebdo", nổ súng bắn chết một số nhà báo nổi tiếng của Pháp và 2 cảnh sát, trước khi chạy lên xe tẩu thoát. Hiện 1 tên ra đầu thú trong khi 2 tên còn lại vẫn đang lẩn trốn. Giới chức Pháp cảnh báo chúng có vũ trang và nguy hiểm.

Từ Paris, chiều 8.1, CTV Mai Hương của NTNN cho biết, an ninh ở thủ đô Paris đã được thắt chặt, trên nhiều tuyến phố cảnh sát tăng cường kiểm soát, rà soát các vật khả nghi và kiểm tra giấy tờ của người đi đường. Chị Mai Hương (có chồng người Pháp là anh Rineou) cho biết, vụ tấn công ở Tạp chí “Charlie Hebdo” đã làm rúng động dân chúng Pháp. Chị Mai Hương thông tin: “Không chờ đến khi chính quyền cảnh báo, nhiều người dân đã tự nâng cao cảnh giác. Họ đề phòng trước người lạ. Nhiều hàng xóm của tôi thể hiện sự lắng khi cho rằng, khủng bố đã thò chân vào nước Pháp và đang vây lấy họ”.

Chị Mai Hương cũng cho biết, báo chí Pháp đang đưa tin theo chiều hướng, các vụ tấn công trên có thể là hành động phản ứng trước việc Pháp ủng hộ chiến dịch không kích Nhà nước Hồi giáo IS do Mỹ dẫn đầu ở Iraq và Syria.

 Việt Nam chia buồn với nước Pháp

Tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 8.1, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: “Việt Nam lên án các hoạt động khủng bố dưới mọi hình thức và cho rằng vụ tấn công khủng bố vào Tòa soạn Báo Charlie Hebdo tại Paris ngày 7.1 là một hành động dã man, không thể chấp nhận được.

Việt Nam xin gửi lời chia buồn và cảm thông sâu sắc đến Chính phủ, nhân dân Pháp và gia đình những người bị nạn và tin tưởng rằng những kẻ chủ mưu sẽ sớm bị trừng trị thích đáng.
Ngày 8.1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có điện chia buồn và thăm hỏi gửi Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có điện chia buồn, thăm hỏi gửi Thủ tướng Pháp Manuel Valls. Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng có điện chia buồn gửi Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Laurent Fabius. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Anh- Đức Hoàng ([Tên nguồn])
Xả súng kinh hoàng ở Paris Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN