“Không triệt tham nhũng, Trung Quốc chấm hết”

Tham nhũng phát triển tràn lan sẽ đặt dấu chấm hết cho sự cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tân Tổng Bí thư Tập Cận Bình phát biểu ngày 19/11.

Trong một trong những bài phát biểu đầu tiên sau khi được bầu vào vị trí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình so sánh tham nhũng, hối lộ giống như “sâu bọ sinh sôi trong những cơ thể mục ruỗng”.

“Trong những năm gần đây, nhiều quốc gia đã tích tụ quá nhiều mâu thuẫn đến nỗi kích động công luận giận dữ, gây ra bất ổn và dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền. Tham nhũng chính là thành tố quan trọng của quá trình này” - Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập phát biểu tại một cuộc họp của Bộ Chính trị.

Ông Tập nhấn mạnh: “Rất nhiều sự kiện cho chúng ta thấy tham nhũng tệ hại sẽ đặt dấu chấm hết cho cả đảng và đất nước. Chúng ta phải hết sức cảnh giác. Gần đây, đảng ta đã chứng kiến nhiều trường hợp vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng, gây ra ảnh hưởng chính trị không tốt và làm người dân bị sốc”.

Dù ông Tập không nêu đích danh các trường hợp trên, nhưng dư luận không khó để liên tưởng đến bê bối rúng động của cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai. Ông Bạc đang chờ bị xử lý hình sự sau khi bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc kèm theo hàng loạt cáo buộc gồm tham nhũng, lạm dụng quyền lực...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Ngọc (Người lao động/Reuters, Tân Hoa Xã)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN