Không thể tách rời 2 bé song sinh dính liền ở Hà Giang

Sự kiện: Hà Giang

Kết quả hội chẩn với sự tham dự của nhiều chuyên gia đầu ngành về cặp bé trai song sinh dính nhau ở Hà Giang cho thấy tổn thương tim của hai bé quá phức tạp, không thể mổ tách rời để cứu một hoặc hai cháu.

Không thể tách rời 2 bé song sinh dính liền ở Hà Giang - 1

Các chuyên gia nhận định việc phẫu thuật cho cặp song sinh này rất khó thực hiện do dính chung buồng tim

Chiều 19-7, trao đổi với báo chí, GS-TS Trần Bình Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện (BV) Việt Đức (Hà Nội), cho biết cặp song sinh dính nhau con của anh Bàn Văn Tiệp, chị Phàn Thị Chẩy (dân tộc Dao, trú tại xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) hiện đang phải hồi sức tích cực.

Cặp song sinh dính nhau này nặng 4,9 kg, chào đời ngày 13-7 vừa qua tại BV Đa khoa Vị Xuyên và được chuyển đến BV Việt Đức tối 14-7 vừa qua. Hiện cặp song sinh đang được điều trị tại Khoa Gây mê hồi sức, BV Việt Đức trong tình trạng tri giác lơ mơ, tím mặt, toàn thân tím nhẹ, có phản xạ bú mút, nhịp tim 150-160 lần/phút. Một bé có đi phân xu, có hậu môn, còn một bé không đi phân xu, không có hậu môn.

Kết quả thăm khám cho thấy tim hai bé bị dính chung 1 nhĩ, 3 buồng tâm thất. Còn kết quả siêu âm bụng cho thấy: 2 gan và tim dính nhau thành 1 khối lớn, 1 tim ở trung tâm; 2 gan bị xoay trục và thay đổi, thay đổi giải phẫu bình thường, cuống 2 gan bị xoay ra ngoài theo 2 phía khác nhau, phần nhu mô 2 gan dính nhau rộng và dính tại vị trí ngang ngã 3 TM cửa trong gan. 2 lách tách biệt hai bên, có 4 quả thận nằm ở các hố thận theo giải phẫu nhưng không khảo sát được niệu quản, có 1 bàng quan và nước tiểu trong.

“Đây là ca dính nhau rất phức tạp” - GS Giang khẳng định. Theo GS Giang, kết quả hội chẩn mới nhất với sự tham dự của nhiều bác sĩ chuyên khoa hàng đầu về tim mạch, nhi khoa khẳng định: hai bé sơ sinh bị tổn thương tim quá phức tạp, không thể mổ tách rời để cứu một hoặc hai cháu mà chỉ có thể thực hiện hồi sức chung với tiên lượng rất dè dặt. Hướng điều trị hiện nay là cho hai bé thở máy, kháng sinh, duy trì huyết động, dinh dưỡng, chăm sóc hàng ngày. Hiện tại sức khoẻ của hai bé vẫn tiến triển chậm, tri giác lơ mơ, một bé có da niêm mạc hồng còn 1 bé có da niêm mạc hơi tím. Các các sĩ BV Việt Đức cũng cho biết, hai bé đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều nhà hảo tâm, hiện gia đình đã nhận được gần 163 triệu đồng.

Không thể tách rời 2 bé song sinh dính liền ở Hà Giang - 2

Sản phụ được siêu âm nhiều lần trong thai kỳ nhưng không phát hiện được dị tật

Trước đó, ngày 13-7, các bác sĩ BV Đa khoa huyện Vị Xuyên đã mổ lấy thai hai trẻ nam song sinh, nặng 4,9 kg trong tình trạng dính nhau ngực và bụng. Được biết trong quá trình mang thai, thai phụ đã đi siêu âm 2 lần vào tuần 16 và tuần 32 nhưng không phát hiện được dị tật.

Cặp bé trai dính nhau là trường hợp có hoàn cảnh rất khó khăn nên sau khi mổ bắt thai đôi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các bác sĩ BV Đa khoa huyện Vị Xuyên. Đích thân bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Ngọc Chung, Phó Giám đốc BV Vị Xuyên, và nhóm y bác sĩ BV đã kêu gọi cán bộ, công nhân viên BV Đa khoa Vị Xuyên ủng hộ gia đình, đồng thời đặt hòm kèm hình ảnh cặp song sinh dính nhau kêu gọi người dân ủng hộ từ thiện tại chợ huyện Vị Xuyên.

Nhờ tấm lòng hảo tâm của mọi người, trong ngày đầu, bác sĩ Chung cùng đồng nghiệp đã quyên góp gần 7,5 triệu đồng cho gia đình chị Chẩy đưa con về Hà Nội làm phẫu thuật tách rời. Sự việc bác sĩ ra chợ kêu gọi quyên góp ủng hộ bệnh nhân nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của nhiều nhà hảo tâm.

Không thể tách rời 2 bé song sinh dính liền ở Hà Giang - 3

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm cặp song sinh

17 giờ chiều cùng ngày 19-7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã tới BV Việt Đức thăm, tặng quà cặp song sinh dính nhau, đồng thời đề nghị BV Việt Đức hội chẩn thêm với các chuyên gia đầu ngành về nhi khoa, bằng mọi cách phẫu thuật cứu sống hai cháu bé.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo D.Thu ([Tên nguồn])
Hà Giang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN