Không mở casino trên cao nguyên đá Đồng Văn

Đó là khẳng định của TS. Nguyễn Lê Huy, Trưởng Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang vào chiều 15/4.

Những ngày qua, các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về việc xây dựng casino trên cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang). Cụ thể, đây là thông tin tại buổi công bố quy hoạch tổng thể công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn đến 2030 vào ngày 11/4 vừa qua.

Tuy nhiên, TS. Nguyễn Lê Huy cho rằng, tại Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn sẽ không xây dựng casino. Đây là sự hiểu nhầm của các phương tiện thông tin đại chúng.

Cụ thể, trong quyết định 310 do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân ký ngày 7/2/2013, được UBND tỉnh Hà Giang công bố ngày 11/4, không có nội dung nói đến xây dựng casino trên cao nguyên đá Đồng Văn.

Không mở casino trên cao nguyên đá Đồng Văn - 1

Sẽ không xây dựng casino tại Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (Ảnh minh họa)

Trước đó, khi quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Công viên Địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn 2030, UBND tỉnh Hà Giang có xin ý kiến các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ TT – VH - DL.

Các ý kiến thống nhất không nên đưa casino lên công viên đá. Bởi chỉ khuyến khích người dân đến du lịch, không khuyến khích du khách chơi bài bạc. Bên cạnh đó, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, văn hóa dân tộc bản địa. Bên cạnh đó, đưa casino lên cao nguyên đá không khả thi, nếu xây cũng khó có khách chơi.

Ông Hoàng Gia Long, Chánh văn phòng UBND tỉnh Hà Giang cho rằng, vấn đề xây dựng casino phải xem xét lại. Trước khi làm dự án casino phải có dự án đầu tư về du lịch, có khách sạn 5 sao đi vào hoạt động... sau đó mới được làm casino như hoạt động bổ trợ. Tức là sau khi làm xong dự án du lịch rồi mới tính đến làm dự án casino.

Theo ông Long, muốn xây casino cũng phải làm dự án riêng biệt, chứ không phải trong quy hoạch chung. Dự án casino phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Thủ tướng Chính phủ.

Cao nguyên đá Đồng Văn là cao nguyên đá trải rộng trên bốn huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang. Ngày 3/10/2010, hồ sơ “Công viên Địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn” đã được Hội đồng tư vấn Mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu của UNESCO chính thức công nhận là Công viên địa chất Toàn cầu. Đây hiện là danh hiệu duy nhất ở Việt Nam và thứ hai ở Đông Nam Á.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN