Không có tiêu cực trong vụ "bẻ cong đường Trường Chinh"

Trước phản ánh của nhiều cử tri quận Đống Đa, Bí thư thành ủy Hà Nội cho biết, “chưa nghe nói tiêu cực” trong việc điều chỉnh đường Trường Chinh từ thẳng thành cong.

Tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tại quận Đống Đa sáng 1/10, cử tri Phan Hồng Nhật (phường Phương Mai) đề cập đến dự án gây ồn ào trong thời gian qua là việc điều chỉnh tuyến đường vành đai 2 Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng.

Theo ông Nhật, trong 4 năm thực hiện dự án, 3 năm đầu việc giải tỏa mặt bằng được triển khai rất tích cực, song từ năm 2013 đến nay lại được tiến hành ì ạch. Hiện nhiều hộ dân dọc tuyến đường bức xúc vì việc giải tỏa không có sơ đồ và trong 4 năm qua cũng chỉ mới họp dân 1 lần.

Không có tiêu cực trong vụ "bẻ cong đường Trường Chinh" - 1

Đường Trường Chinh đang được thi công

Cử tri cho biết, hiện mức giá ở khu vực này thấp nhất 24 triệu và cao nhất 62 triệu đồng, nên đề nghị TP xem xét lại mức giá đất đền bù. Mặt khác việc giải phóng mặt bằng cũng đang được tiến hành ngược, khi phương án đền bù chưa thông, đã tổ chức cho dân đi xem nhà tái định cư, bốc thăm căn hộ.  

Cử tri Phan Hồng Nhật cũng tỏ ra không hài lòng vì người có trách nhiệm không xuống đối thoại cùng dân mà chỉ đưa cán bộ xuống, rồi lại có thái độ dọa nạt khiến người dân không đồng tình.

Cùng đề cập đến dự án này, cử tri Cao Xuân Bảo (phường Khương Thượng) cho rằng, tuyến đường Trường Chinh tồn tại 2 điểm cong chứ không phải chỉ có 1. Các điểm cong cũng không phải chỉ là “cong mềm mại” như lãnh đạo Sở QHKT nói. Ông đề nghị ĐBQH xuống tận nơi để xem đoạn được này cong như thế nào.

“Người dân bức xúc yêu cầu TP phải thay đổi quy hoạch cho phù hợp. Đồng thời phải xem xét trách nhiệm của các đơn vị, đặc biệt vai trò tham mưu của Sở QHKT” – cử tri đề nghị và mong muốn Phó chủ tịch UBND TP xuống họp với dân.

Cử tri Phạm Ngọc Kết (Phường Kim Liên) cho biết, hiện mức giá đền bù vẫn đang ách tắc, gây ra khiếu kiện kéo dài. Người dân đòi đền bù sát giá thị trường, nhưng khung giá TP quy định lại thấp hơn cả chục lần, tạo sự chênh lệch địa tô, lợi ích đều rơi vào túi tư nhân.

Cũng là một hộ dân đang sinh sống tại điểm nóng nhất của tuyến tường, cử tri Phan Văn Toản (phường Khương Thượng) nêu: mục tiêu của sự điều chỉnh đường thẳng thành cong là gì cần phải làm rõ? Bởi nhiều người cho rằng việc bẻ cong đường nhằm “né” nhà quan. Ông cũng cho rằng lý giải của Sở QHKT là ngụy biện, đã lợi dụng 2 văn bản của Bộ Quốc phòng và UBND TP để thực hiện bằng được ý đồ của mình…

Giải đáp những phản ánh của người dân, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Trần Việt Trung cho biết, quy trình triển khai dự án này đã được làm đầy đủ. Việc thành lập Hội đồng GPMB đều có sự tham gia của các hộ dân là các tổ trưởng dân phố. Khi triển khai dự án cũng có đầy đủ hồ sơ, quy định pháp lý.

Không có tiêu cực trong vụ "bẻ cong đường Trường Chinh" - 2

Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị giải đáp những phản ánh từ phía cử tri (Ảnh ND)

Về việc tổ chức cho dân xem khu tái định cư, gắp thăm căn hộ trước, theo ông Trung điều này làm theo quy định của luật đất đai 2013, nhằm để dân biết căn hộ đó bao nhiêu tiền, và từ số tiền đền bù đất người dân sẽ tính được còn dư bao nhiêu sau khi mua nhà tái định cư.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng thì khẳng định, chủ trương của Thành phố là những chính sách nào trước 30/6 mà có lợi cho dân thì sau 1/7 phải áp dụng, ngược lại nếu không mang lại lợi ích cho người dân thì vẫn giữ nguyên.

Trước những bức xúc từ phía cử tri, Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị cho biết, về mặt nguyên lý, đúng là xây dựng tuyến đường làm sao phải đẹp nhất, ngắn nhất, thuận lợi nhất và có lợi nhất.

Ông Nghị lý giải, lúc đầu tuyến đường này được triển khai thẳng. Nhưng sau có đề nghị của Bộ Tư lệnh phòng không không quân mở đường về phía nam, chi phí đền bù ít hơn, và cũng ít bị ảnh hưởng lợi ích của những người có công. Về quyền lợi, ông Bí thư nhấn mạnh "ngay cả đến người dân bình thường chúng tôi cũng phải lưu tâm chứ không nói đến người có công".

Sau đó TP còn yêu cầu Bộ Quốc phòng có công văn nêu rõ quan điểm. Rồi Bộ Quốc phòng gửi công văn đồng ý với phương án của Bộ Tư lệnh. Sau đó Hà Nội quyết định điều chỉnh đường từ thẳng thành cong. Phương án này, theo Bí thư Hà Nội là không đẹp bằng phương án cũ, và lại liên quan đến lợi ích người dân 2 bên đường.

“Tôi rất chia sẻ điều này với người dân. Đáng lẽ người này phải đi thì khi điều chỉnh lại được ở lại. Đáng lẽ người này ra ở mặt đường thì lại không được sau điều chỉnh, dẫn đến nghi ngờ không biết có móc nối khuất tất gì không?”.

Bí thư Phạm Quang Nghị chia sẻ, và khẳng định “chưa nghe nói tiêu cực” trong việc điều chỉnh đường Trường Chinh thẳng thành cong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Dũng (Infonet.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN