Không có chuyện di dời Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Thảo Cầm Viên Sài Gòn hiện tại sẽ được TP tiếp tục duy trì, xây dựng và phát triển. Một số thông tin trên mạng cho rằng sẽ di dời Thảo Cầm Viên Sài Gòn để đầu tư công trình bất động sản là sai sự thật.

Đây là khẳng định của UBND TP.HCM trong thông báo ngày 18-8 về Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Không có chuyện di dời Thảo Cầm Viên Sài Gòn - 1

Chương trình được tổ chức nhằm ăn mừng về sự phát triển khỏe mạnh của 3 chú hổ con Bengal được sinh hạ tại Vườn thú Thảo cầm Viên Sài Gòn.

“TP đang chỉ đạo xây dựng Công viên Sài Gòn Safari (huyện Củ Chi) quy mô 485 ha để mở rộng, nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân và du khách. Yêu cầu các sở ngành khẩn trương hoàn tất thủ tục, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng”, thông báo trên cũng nói rõ.

Ngoài ra, UBND TP cũng biểu dương, chúc mừng tập thể cán bộ, công nhân viên nơi này trong việc nhân giống sinh sản thành công cặp hổ Bengal trắng trong điều kiện nuôi nhốt.

Tháng 12 tới, Thảo Cầm Viên Sài Gòn dự kiến kỷ niệm tròn 150 năm thành lập.

Trong thời gian qua, Thảo Cầm Viên Sài Gòn có nhiều thay đổi đột phá giúp người dân gần gũi hơn với thiên nhiên, cụ thể như thả rong chim công và gà sao đi tự do trên đường như “du khách”, bỏ các rào chắn cứng bằng sắt ở một số chuồng thú và thay bằng các giậu cây…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN