Khởi tố cán bộ xã làm giả hồ sơ thương binh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Ninh, Quảng Nam vừa có quyết định khởi tố hàng loạt cán bộ xã Tam Thái, huyện Phú Ninh vì thiếu trách nhiệm trong công tác gây thiệt hại 509 triệu đồng.

Công an huyện Phú Ninh, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can Lư Đình Vân (SN 1959, nguyên Chủ tịch UBND xã Tam Thái), Trần Quang Bình (SN 1958, là nguyên xã Đội trưởng xã Tam Thái, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tam Thái, nguyên Chủ tịch hội Cựu chiến binh huyện Phú Ninh), Trần Quang Vỹ (SN 1979, nguyên xã Đội trưởng Tam Thái) và Huỳnh Tấn Nghi (SN 1967, nguyên phó chủ tịch UBND xã Tam Thái) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Qua kết quả điều tra xác minh 449 trường hợp đã được hưởng chế độ theo Quyết định 290 của Chính phủ tại xã Tam Thái, cơ quan điều tra phát hiện 306 hồ sơ ở xã trên giải quyết chế độ 290 sai qui định như xác nhận cả đối tượng tham gia chế độ cũ, không có hộ khẩu tại địa phương, không tham gia du kích, khai man năm sinh… làm thiệt hại hơn 509 triệu đồng.

Cũng liên quan đến vụ sai phạm trong “chạy” chế độ 290 dành cho đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách tại huyện Phú Ninh này, Viện Kiểm sát quân sự Quân khu 5 trước đó đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam thượng tá Trương Kim Thường (nguyên chính trị viên Huyện đội huyện Phú Ninh), để làm rõ hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cơ quan chức năng, ông Thường có dấu hiệu thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ được giao trên cương vị Phó ban trực Ban 290 huyện Phú Ninh, ký duyệt hồ sơ đề nghị hưởng chế độ 290 cho hàng trăm đối tượng không đủ tiêu chuẩn với số tiền đã chi trả khoảng 1 tỉ đồng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo cán bộ thuộc quyền lập chứng từ quyết toán khống để rút tiền từ các hồ sơ phát hiện có sai phạm nhằm mục đích vụ lợi với số tiền trên 100 triệu đồng...

Liên quan đến vụ việc này, chính quyền huyện Phú Ninh đã đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thu hồi hơn 170 triệu đồng cấp cho các đối tượng không đúng chế độ, gây thất thoát ngân sách và nhất là làm sai lệch chính sách, gây dư luận xấu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Hoàng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN